Carlsberg ăn nên làm ra nhờ Châu Á

Nhu cầu tại Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ tăng mạnh đã giúp hãng bia Đan Mạch bù đắp được thị trường châu Âu đang xuống dốc.

15.5967

CôngThương - Theo báo cáo tài chính mới công bố, lợi nhuận kinh doanh quý I của Carlsberg là 661 triệu krone Đan Mạch (116 triệu USD). Hãng dự kiến lợi nhuận kinh doanh cả năm đạt 1,75 tỷ USD.

Doanh thu tại châu Á chiếm tới 20% trong quý I, gần đuổi kịp đóng góp 22% từ Đông Âu. Mức tăng trưởng hai chữ số tại châu Á được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh từ các nước như Việt Nam, Campuchia và Ấn Độ. Một phần cũng nhờ Carlsberg tăng cổ phần nắm giữ trong liên doanh Chongqing Jianiang Brewery tại Trung Quốc.

Ricky Rasmussen, nhà phân tích tại Nykredit cho biết: "Châu Á đang là cỗ máy tăng trưởng mới của hãng. Tình hình kinh doanh của Carlsberg đã vượt kỳ vọng tại thị trường này cũng như Đông và Tây Âu".

Châu Á đang trở thành chiến trường mới cho các hãng bia hàng đầu thế giới như Carlsberg, AB Inbev, SABMiller và Heineken. Hãng bia Đan Mạch gần đây còn đề nghị tăng thêm cổ phần trong Chongqing Brewery và tuyên bố sẽ quay lại Myanmar khi các lệnh trừng phạt thương mại bị gỡ bỏ.

Tháng trước, CEO của Carlsberg - Jorgen Buhl Rasmussen cũng khẳng định tiếp tục theo đuổi chiến lược thâu tóm tại châu Á. Hãng đang nỗ lực đẩy mạnh lợi nhuận từ các thương hiệu cao cấp tại đây như Carlsberg, Tuborg hay Baltika.

Trong khi đó, những năm gần đây, thị trường bia Đông Âu của Carlsberg lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì khủng hoảng tài chính. Tâm lý tiết kiệm của người tiêu dùng đã khiến doanh thu tại Đông Âu giảm khoảng 2% và Nga giảm 5%.

Carlsberg đã gây dựng vị thế tại Nga từ nhiều năm nay với hy vọng tầng lớp trung lưu mới nổi nước này sẽ giúp họ giảm phụ thuộc vào Tây Âu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng gần đây đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách kiềm chế đồ uống có cồn của Nga, như tăng thuế hay cấm quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, kể cả Internet.

Theo VnExpress

baocongthuong.com.vn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]