Cát Bà: Du lịch gắn với giữ gìn sinh thái rừng, biển

Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hải Phòng, tối ngày 9.6, UBND huyện đảo Cát Hải đã tổ chức đêm hội Hoa Phượng Đỏ nhằm quảng bá hình ảnh con người và thiên nhiên của thành phố Cảng, quảng bá về tiềm năng du lịch Cát Bà, về Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà với du khách gần xa.

15.6079
Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần đầu tiên được tổ chức tại TP Hải Phòng, tối ngày 9.6, UBND huyện đảo Cát Hải đã tổ chức đêm hội Hoa Phượng Đỏ nhằm quảng bá hình ảnh con người và thiên nhiên của thành phố Cảng, quảng bá về tiềm năng du lịch Cát Bà, về Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà với du khách gần xa.
Trong đêm hội, nhiều hoạt động văn hóa phong phú, đặc sắc được tổ chức như: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn dự trữ sinh quyển thế giới cho các nhà hàng, khách sạn có chất lượng phục vụ tốt gắn với việc giữ gìn môi trường sinh thái; Trao giải liên hoan ẩm thực hải sản Cát Bà lần thứ nhất năm 2012; Tặng quà cho các du khách mang tên Phượng đang thăm quan, nghỉ dưỡng tại Cát Bà, các chương trình văn hóa nghệ thuật hát - múa...
Bà Vũ Thị Kim Bích, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải đọc lời khai mạc Đêm hội Hoa Phượng Đỏ tại Cát Bà
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải tặng quà lưu niệm cho các du khách mang tên Phượng
Ông Vũ Tiến Bảy, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao - Du lịch Huyện Cát Hải đọc danh sách các khách sạn, nhà hàng
được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn dự trữ sinh quyển thế giới
Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn dự trữ sinh quyển thế giới
 
Một  tiết mục văn nghệ tại Đêm hội
 
Tin, ảnh: Đức Long
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]