Cắt bao quy đầu: “Tốt ông, hại bà”

Dân trí “Nguy cơ nhiễm HIV giảm tới 60% khi nam giới cắt bao quy đầu nhưng lại làm tăng nguy cơ nhiễm HIV ở chị em” là kết luận mới nhất của các nhà khoa học Thụy Điển trong nghiên cứu về tác động của việc cắt bao quy đầu ở thanh niên châu Phi với đại dịch AIDS.

0

Những nghiên cứu trước đó mới chỉ tập trung vào tác dụng của việc cắt bao quy đầu đối với nam giới và câu hỏi lớn “Liệu nó có cùng tác dụng với chị em” vẫn bỏ ngỏ.

 

Bằng chứng đầu tiên, mặc dù còn rất sơ bộ, cho thấy ngay sau khi phẫu thuật cắt bao quy đầu, khả năng lây truyền virus qua đường tình dục từ nam giới sang phụ nữ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

 

“Đây thực sự là một vấn đề rất đáng quan tâm và đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu tiếp theo và chưa thể coi “cắt bao quy đầu” là một trong những phương pháp phòng chống HIV hiệu quả”, các nhà nghiên cứu thuộc dự án Phòng chống HIV châu Phi xác nhận.

 

Hà Anh

Theo AP

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]