Cắt tử cung, muốn có con phải làm sao?

Vợ chồng tôi đã sinh được một cháu trai. Trong lúc sinh cháu, vợ tôi bị nhiễm trùng tử cung nên phải cắt bỏ tử cung nhưng vẫn giữ nguyên buồng trứng.

15.5972

Bây giờ chúng tôi muốn có thêm một cháu nữa do sức ép của gia đình quá lớn. Tôi tìm hiểu thấy trên mạng thấy có nói đến việc cấy ghép tử cung từ người mẹ sang người con để con có thể sinh được.

Tôi muốn hỏi là vợ tôi có thể phẫu thuật để ghép tử cung và sinh con được không? Hiện nay Việt Nam có thể làm được điều này không? Bệnh viện nào có thể làm được?
 
(D.V)

Rất tiếc phải trả lời với bạn rằng hiện nay Việt Nam chưa thực hiện được việc ghép tử cung. Bạn hãy bằng lòng với việc chỉ có một con. Còn nếu không thì bạn có thể nhờ người mang thai hộ - việc này pháp luật nước ta cũng chưa cho phép.

Thực tế nhiều người vẫn lén lút thuê người mang thai hộ hoặc ra nước ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng cần tính đến vấn đề pháp lý nếu chẳng may xảy ra tranh chấp về quyền nuôi bé sau này. Người mang thai hộ có thể cướp luôn con do trong quá trình mang thai đã nảy sinh tình cảm hoặc là vì tiền.

AloBacsi.vn
 Theo BS Lê Thị Kim Dung - VnExpress
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]