Catherine Zeta Jones bị trầm cảm

(NLĐO) - Do chồng là siêu sao Michael Douglas mắc bệnh ung thư nên người đẹp 41 tuổi Catherine Zeta Jones thường lo lắng và phải nhập viện vì trầm cảm.

31.2102
Người phát ngôn của cô cho biết cô mắc chứng chứng rối loạn lưỡng cực (Bipolar Disorder) cấp độ 2 và phải đi điều trị trong suốt tuần qua.
                  
Catherine Zeta Jones và chồng

“Catherine bị stress nghiêm trọng, cuối cùng cô ấy quyết định đến bệnh viện kiểm tra và điều trị trong một thời gian ngắn” - Cece Yorke, người phát ngôn cho biết. Hiện nay tình trạng cô ấy khá hơn và có hai phim mới đang đợi.

Douglas, chồng của người đẹp đang bị ung thư vòm họng và chống chọi từng ngày với nó. Tình trạng sức khỏe của Michael Douglas chưa thực sự khả quan. Hồi tháng 1, nam diễn viên 66 tuổi tuyên bố đã tạm thời đẩy lùi căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 4. Tuy nhiên, các bác sĩ dự đoán rất có khả năng khối u xuất hiện trở lại trong vòng 2 hay 3 năm tới.
                       
Cô lo lắng cho người chồng bị ung thư

Người phát ngôn lên tiếng về tình trạng của Catherine sau khi tờ báo chuyên đưa tin giật gân đồn rằng nữ diễn viên này đã điều trị tại bệnh viện Silver Hill ở bang Connecticut, Mỹ. Tờ báo này cho biết Catherine phải nhập viện vì rối loạn tâm lý và lạm dụng thuốc, thậm chí sử dụng chất kích thích và rượu.
Cả gia đình hạnh phúc

Catherine Zeta Jones là ngôi sao nổi tiếng của phim “Mặt nạ Zorro” và “Chicago”. Riêng với bộ phim “Chicago”, Catherine Zeta-Jones đã mang về cho mình một giải Oscar danh giá vào năm 2002.
 
Cô và Michael Douglas đã chung sống hạnh phúc và có hai con là Dylan và Carys. Sau khi làm đám cưới, cặp đôi quyết định về Anh sinh sống mặc dù ở Mỹ, sự nghiệp của họ có thể phát triển hơn nhiều.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]