Cầu Long Biên đa sắc qua nghệ thuật thế giới

(Xã hội) - Cầu Long Biên được tái hiện lại một cách đầy nghệ thuật, đa góc nhìn qua con mắt của không chỉ các nghệ sỹ Việt Nam mà còn của các nghệ sỹ đến từ Mỹ, Pháp, Bỉ, Đan Mạch, Hàn Quốc…

15.5986

Chiều qua (18/5), tại Dolphin Plaza, 17 Trần Bình – Mỹ Đình (Hà Nội) đã tổ chức triển lãm “Cầu Long Biên - Cây cầu của Nghệ thuật” gồm 112 tác phẩm hội họa và 112 tác phẩm ảnh của hơn 50 nghệ sỹ trong nước và quốc tế thể hiện những góc nhìn khác nhau về cây cầu Long Biên.

Cầu Long Biên đã vắt qua ba thế kỷ, từng chứng kiến ba cuộc kháng chiến khốc liệt nhưng đầy anh hùng của dân tộc Việt Nam - những cuộc chiến làm thay đổi cục diện của thế giới. Cây cầu nay đã trở thành biểu tượng của Hà Nội - thành phố vì Hòa Bình.

Các tác phẩm được trưng bày tới hết ngày 25/6. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO công nhận là Thành phố vì hòa bình và cầu Long Biên 112 năm tuổi đời.

Cây cầu Long Biên lịch sử được tái hiện đa sắc qua các tác phẩm nghệ thuật.

Tại buổi triển lãm, tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy” của nhà điêu khắc Trần Đức Quỷ cũng đã được giới thiệu. Đây là tác phẩm biểu tượng cho “Việt Nam xanh, Việt Nam hòa bình”. Tác phẩm toát lên sự đồng thuận, sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong và ngoài nước, của nhân dân thế giới và sự nghiệp hòa bình, thịnh vượng.

Những tác phẩm không chỉ giới của nghệ sỹ Việt Nam mà còn của nghệ sỹ thế giới.

Bức tranh độc đáo gợi lại ký ức hào hùng của cầu Long Biên.

Và bình dị một cách lạ thường.

Cầu Long Biên là biểu tượng cho sự thịnh vượng, phát triển và hòa bình.

112 tác phẩm nghệ thuật với nhiều cách nhìn độc đáo của các nghệ sỹ trong và ngoài nước về cầu Long Biên đã được triển lãm.

Những người đến chiêm ngưỡng tranh thủ ghi lại những dấu ấn lưu giữ cây cầu lịch sử.

Tác phẩm “Những con mắt nguyên thủy” của nhà điêu khắc Trần Đức Quỷ.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]