CEO Apple có thu nhập cao nhất nước Mỹ

Cộng cả lương thưởng, tổng thu nhập của Tim Cook năm 2011 lên tới 378 triệu USD. Tính ra mỗi ngày Cook nhận hơn một triệu USD.

31.2014

Trong năm 2011, tổng thu nhập của Giám đốc điều hành hãng Apple, Tim Cook, là 378 triệu USD, bao gồm 900.000 USD lương, 900.000 USD thưởng và 376,2 triệu USD cổ phiếu thưởng. Theo tờ New York Times, sau phiên giao dịch cuối tuần trước, khi cổ phiếu Apple tiếp tục tăng, giá trị số cổ phiếu thưởng này đã tăng vọt lên 634 triệu USD. Với mức thu nhập khủng này, Tim Cook đứng đầu danh sách 10 CEO có thu nhập cao nhất Mỹ năm 2011 do hãng tư vấn Equilar và New York Times thực hiện. Số tiền này sẽ được trả dần cho Tim Cook trong vòng 10 năm.

Giữ vị trí thứ hai trong danh sách này là CEO của Oracle Corp với tổng thu nhập năm 77,6 triệu USD, theo sau là CEO của J.C. Penney, Ronald Johnson với 53,3 triệu USD. New York Times cho biết, mức thu nhập này của Johnson được coi như một ưu đãi sau khi ông dời vị trí phó chủ tịch cấp cao tại Apple.

Tim Cook của Apple là CEO có thu nhập cao nhất nước Mỹ năm 2011. Ảnh: Bloomberg

Người giữ vị trí thứ 4 trong danh sách năm 2011 là Philippe Dauman, CEO của Viacom Inc. với thu nhập 43,1 triệu USD. Năm trước đó, Dauman là xếp vị trí số một trong danh sách này.

Giữ vị trí thứ 5 trong danh sách năm 2011 là David Cote của Honeywell International Inc. với 35,3 triệu USD. Tiếp theo là Stephen Chazen của Occidental Petroleum Corp. và Robert Iger của Walt Disney Co. với thu nhập lần lượt là 31,4 triệu USD và 31,7 triệu USD.

Ba vị trí còn lại dành cho Clarence Cazalot Jr. của Marathon Oil Corp. (29,9 triệu USD), Alan Mulally của Ford Motor Co. (29,5 triệu USD) và Rupert Murdoch của News Corp. (29,4 triệu USD).

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập của 100 CEO có thù lao cao nhất nước Mỹ vẫn tăng 2% so với 2010. Trung bình một CEO trong nhóm này nhận được 14,4 triệu mỗi năm.

Nghiên cứu trên của Equilar thực hiện dựa trên số liệu về thu nhập của 100 CEO có thù lao cao nhất tại các công ty có doanh thu hàng năm trên 5 tỷ USD và có báo cáo thường niên trước ngày 30/3, tờ New York Times cho biết.

Tuyến Nguyễn (Theo MSNBC/Bloomberg)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]