Cha già con lắm bệnh

GiadinhNet - Các nhà nghiên cứu nói rằng người cha càng lớn tuổi thì đứa con sinh ra càng có nguy cơ càng cao bị những rối loạn như bệnh tự kỉ hay chứng tâm thần phân liệt.

15.6117
“Người đàn ông càng trì hoãn việc làm bố thì tinh trùng càng trở nên dễ đột biến” Các nhà khoa học cảnh báo.
 

Những nhân vật nổi tiếng có con muộn: Ca sĩ David Bowie làm cha khi 53 tuổi và diễn viên Steve Martin ở tuổi 67. Nhưng các bác sĩ nói rằng sẽ an toàn hơn cho người đàn ông có con trong những năm 20, 30 tuổi vì tinh trùng có thể thay đổi theo tuổi.

Các nhà nghiên cứu nói rằng người cha càng lớn tuổi thì con càng có nguy cơ càng cao bị những rối loạn như bệnh tự kỉ hay chứng tâm thần phân liệt

Càng ngày càng có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng đàn ông càng nhiều tuổi thì chất lượng tinh trùng càng kém. Theo báo cáo của báo New Scientist, đây là kết quả của sự thay đổi đột biến dẫn đến những tế bào trong tinh hoàn tách rời một cách bất thường.

Một số nghiên cứu còn phát hiện có mối liên hệ giữa việc có một người cha càng lớn tuổi với bệnh Alzheimer (bệnh mất trí do tế bào não suy thoái), bệnh tim và ung thư.

Ngày nay, các nhà khoa học cảnh báo một người đàn ông trên 40 tuổi có gấp đôi khả năng di truyền các căn bệnh tiềm tàng dưới dạng đột biến gen hơn một người đàn ông từ 20-29 tuổi.

Trong nhiều thập kỉ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu về mối liên hệ giữa những người cha lớn tuổi và những đứa con con sơ sinh của họ. Nhưng chỉ mới gần đây, một nghiên cứu mang tính đột phá được in trong tạp chí uy tín Nature đã chứng minh rằng những người đàn ông truyền càng nhiều những đột biến gen nguy hiểm cho con của họ khi họ có con lúc càng nhiều tuổi.  

Đó là kết luận của một nhóm nhà khoa học nghiên cứu ADN của 78 cặp cha mẹ người Iceland và những đứa con của họ và phát hiện ra một mối liên quan giữa tuổi người cha và số lượng đột biến gen với những rối loạn của bệnh tự kỉ và chứng tâm thần phân liệt trong ADN của trẻ.

Tuổi của người mẹ không liên quan đến những nguy cơ này ở con trẻ, mà nhóm nghiện cứu nhận thấy 97% tất cả những đột biến ở ADN ở trẻ đều đến từ cha của chúng.

Bác sĩ Stefanssons đứng đầu nhóm nghiên cứu, từ trung tâm nghiên cứu Gen hàng đầu thế giới Decode Genetics chỉ ra rằng số đông trẻ em được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỉ và chúng tâm thần phân liệt có thể được giải thích một phần do độ tuổi lớn của những người cha.

Giáo sư Andrew Wilkie, một nhà nghiên cứu và khám chữa các bệnh liên quan đến Gen từ đại học Oxford khám phá thấy sự liên quan giữa những người cha già và hội chứng Apert. Đó là một rối loạn di truyền hiếm gặp gây nên sự phát triển bất thường của hộp sọ ở trẻ em và những bộ phận các của cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng.
 

Sir Paul McCartney đã trở thành một người cha một lần nữa ở tuổi 61.

Vậy vì sao mà khi tuổi của một người đàn ông càng lớn tuổi thì ảnh hưởng liên quan đến tuổi của họ với những đứa con càng tăng?

Nó được nghiên cứu ra rằng chỉ khi trí nhớ và tính đàn hồi của da một người đàn ông trở nên tồi tệ dần theo tuổi tác thì chất lượng tinh trùng của anh ta dường như cũng giảm theo.

Quan trọng là không giống như phụ nữ khi sinh ra đã có buồng trứng hoàn chỉnh thì người đàn ông luôn tiếp tục tạo ra tinh trùng mới trong suốt cuộc đời của họ. Cứ mỗi 16 ngày, những tế bào ở tinh hoàn tách ra và ADN trong mỗi tế bào được sao chép thành một tế bào mới để sản sinh tinh trùng mới.

Cơ thể con người có tính chính xác rất cao trong việc tạo ra một bản sao chép tế bào đúng nhưng chắc hẳn thỉnh thoảng nó cũng sản sinh nhiều lỗi. Một số tinh trùng sẽ được làm chứa những lỗi ADN dẫn đến nguy cơ đột biến gen cao.

Khi người đàn ông càng lớn tuổi, quá trình sao chép trở nên khó khăn kém hiệu quả hơn và dẫn đến tinh trùng chứa nhiều đột biến gen.

Giáo sư Wilkie nói: “Và nếu những tinh trùng đột biến sau này được sử dụng để hình thành bào thai thì có nhiều  vấn đề có khả năng nảy sinh trong sự phát triển của bào thai.”

“Điều đó là một trò chơi may rủi. Có thể những đột biến này không xảy ra ở những nơi quan trọng trong cơ thể. Nhưng thỉnh thoảng trò chơi may rủi này chống lại bạn và những đột biến gen sẽ dẫn đến hay làm cho con bạn có nhiều khả năng mắc bệnh.”

Vì vậy ví dụ nếu những đột biến ở trong gen ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ, nó có thể dẫn đến bệnh tự kỉ và chúng tâm thần phân liệt. Và nếu đột biến xảy ra ở một gen ảnh hưởng lớn đến nguy cơ bạn bị ung thư, thì nó có thể tăng khả năng đứa con mắc bệnh ung thư sau này trong cuộc sống.

Bác sĩ Allan Pacey, nhà nghiên cứu hàng đầu nước Anh về khả năng sinh sản của đàn ông, cảnh báo rằng: “Đã đến lúc đánh hồi chuông cảnh tỉnh về mối nguy hiểm của việc trì hoãn trở thành cha. Tôi không hiểu vì sao các cặp đôi lại trì hoãn việc đó, nhưng điều đó là rất tồi tệ”

Lời khuyên cho những người đàn ông là hãy có con sớm nhất có thể - đừng chờ đợi, trì hoãn mãi đến khi bạn trên 50 tuổi. Nó sẽ gây nên rất nhiều khác biệt nguy hiểm cho sức khỏe của con bạn.
 
Linh Nguyễn
Theo Dailymail
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]