Cha mẹ cần học cách chơi cùng con

Hoạt động chính của trẻ ở tuổi mầm non là chơi, nhưng không phải bậc cha mẹ nào cũng biết cách chơi cùng con để giúp trẻ phát triển trí tuệ.

15.5957
Theo các chuyên gia, chơi cùng con là cách đầu tư tốt nhất cho sự phát triển trí tuệ trẻ. Không nhất thiết bạn phải chơi với con suốt cả ngày vì con bạn còn nhiều thú vui khác.
 
Tuy nhiên, bạn càng sớm thể hiện cho bé biết mình thích thú khi chơi với bé bao nhiêu thì bé cũng sẽ thích thú chơi cùng bạn bấy nhiêu khi lớn dần lên. Điều này cũng lý giải một phần vì sao khi lớn lên có gia đình con cái rất gần gũi, luôn chia sẻ với cha mẹ, nhưng cũng có gia đình giữa cha mẹ và con cái luôn có khoảng cách nhất định.
 
Cha mẹ hãy dành nhiều thời gian chơi cùng con. Ảnh minh họa

Hãy dành ít nhất 30 phút mỗi ngày và nhiều hơn thế nếu có thể để chơi cùng con. Thay vì ngồi xem ti vi bạn có thể ngồi chơi xếp hình với con. Đó cũng là những giây phút giúp bạn thoát khỏi công việc để đầu óc thảnh thơi vui chơi thoải mái với bé. Lúc này chỉ còn tình yêu thương với giọt máu bé bỏng của bạn. Chơi với trẻ bạn sẽ học được rất nhiều thứ về đứa con cũng như về chính bản thân mình.

Khi chơi cùng con cha mẹ cũng cần lưu ý, bất kỳ hoạt động nào do bé khởi xướng cũng sẽ thu hút bé lâu hơn so với hoạt động do người lớn gợi ý. Khi bé chọn chơi gì thì bé sẽ học được nhiều điều hơn từ trò chơi ấy đồng thời cũng góp phần nâng cao giá trị bản thân cho bé. Đó là cách tốt nhất hình thành sự tự tin cho con bạn.

Bạn cũng có thể dựa theo sở thích của chính trẻ để gợi ý tổ chức lại cách chơi giúp trẻ tập trung chú ý, học cách quan sát, ghi nhớ, suy nghĩ, lý giải…, nhờ đó kích hoạt tư duy sáng tạo.
 
Hãy dành sự chú ý của bạn vào bé khi chơi, làm cho bé cảm nhận mình là người thật đặc biệt vì có cha mẹ chơi cùng.

Trí tuệ trẻ phát triển từ chính những khám phá mới qua mỗi lần chơi, từ sự tương tác với người cùng chơi, từ hứng thú với chính quá trình chơi. Vì vậy cha mẹ cũng không nên mất kiên nhẫn với những trò chơi lặp đi lặp lại nhiều lần của con.

Theo Trần Hoài - Lao động

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]