Cha mẹ cần làm gì khi trẻ mắc sởi?

Dịch sởi đang gây hoang mang cho rất nhiều bậc cha mẹ khi số bệnh nhi tử vong do biến chứng sởi đã lên tới con số hàng trăm. Dưới đây là những điều cha mẹ cần làm khi trẻ mắc sởi.

15.5934

Trẻ bị sởi cần kiêng gì?

Theo các bác sĩ chuyên khoa, khi bị bệnh sởi bệnh nhân nên kiêng các loại thức ăn chứa protein gây dị ứng như kiêng dùng các loại thủy sản, cá rô, cá chép, cá hoa vàng, cua, tôm càng, tôm nõn, cá diếc, sò, nghêu, các loại thịt dê, thịt chó, thịt gà, vịt, ngựa, lừa, các loại côn trùng như chấu chấu, kén nhộng, các loại rau kích thích như ớt, rau thơm, các thứ gia vị thơm cay như hoa hồi, bột hạt cải…

Ngoài ra, nên kiêng gió, kiêng bẩn, cách ly trẻ, cho trẻ ở phòng thoáng, sáng, tránh gió lùa. Lau người cho trẻ hàng ngày bằng khăn sạch, mềm. Thường xuyên rửa mặt, lau mồm cho bé, thay ga, đệm, quần áo để đảm bảo giữ vệ sinh cho trẻ.

Trong gia đoạn bị bệnh sởi nên ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu và uống nhiều nước hoa quả. Nên ăn nhiều rau chân vịt, cải trắng, cà rốt, củ cải, táo, lê, đào…Một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh sẽ giúp trẻ nhanh chóng phục hồi sức khỏe và cung cấp đủ năng lượng cho bé. Nên bổ sung cho bé những loại thực phẩm như: rau củ quả, bánh mỳ, bơ sữa, thịt cá...

Đồng thời, hãy cho trẻ uống từ 6-8 cốc nước/ngày để giảm thiểu tình trạng mất nước của cơ thể. Khi bị sởi, cơ thể trẻ rất dễ bị mất nước do nôn, tiêu chảy và đi tiểu nhiều vì vậy cần phải được bù nước. Không nên cho trẻ uống cafe, trà, soda.

 

Cách điều trị khi trẻ bị sởi

Sởi là bệnh rất dễ lây, nếu không biết chăm sóc và điều trị đúng cách sẽ gây ra nhiều biến chứng, nguy hiểm đến tính mạng của trẻ (viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não tủy…). Vì vậy khi trẻ bị sởi các bậc phụ huynh nên biết cách điều trị đúng cách tránh những biến chứng do sởi gây ra. Để điều trị đúnng cách các bậc phụ huynh cần chú ý những điều dưới đây:

- Kiêng gió, giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cách ly trẻ khi phát hiện dấu hiệu của sởi

- Thường xuyên lấy khăn mềm và sạch lau mặt, miệng và toàn thân cho trẻ.

- Cho trẻ ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa và uống nước hoa quả; không nên cho trẻ ăn các loại thủy sản như: cá rô, cá chép, tôm, cua, sò, nghêu…

- Cho trẻ uống 6-8 cốc nước mỗi ngày để giảm tình trạng mất nước của cơ thể do tình trạng nôn, tiêu chảy và đi tiểu nhiều khi bị sởi.

- Khi trẻ bị tiêu chảy do sởi phụ huynh có thể cho trẻ uống thêm men vi sinh Bioacimin để chữa tiêu chảy cho trẻ và tăng thêm sức đề kháng cho trẻ.

- Nhỏ thuốc mũi và thuốc mắt cho trẻ 3- 4 lần/ngày.

- Nếu trẻ không xuất hiện những biến chứng do sởi thì tuyệt đối không cho trẻ uống kháng sinh, chỉ nên dùng B1 và Vitamin C liều cao. Nếu xuất hiện những biến chứng thì nên cho trẻ uống theo chỉ định của bác sĩ hoặc cho trẻ nhập viện để điều trị.

 

Tránh biến chứng nguy hiểm

Để tránh biến chứng nguy hiểm, nên kiêng gió, kiêng bẩn, cách ly trẻ, cho trẻ ở phòng thoáng, sáng, tránh gió lùa. Lau người cho trẻ hàng ngày bằng khăn sạch, mềm. Thường xuyên rửa mặt, lau mồm cho bé, thay ga, đệm, quần áo để đảm bảo giữ vệ sinh cho trẻ.

Khi bé bị sốt cao, cha mẹ có thể hạ nhiệt bằng thuốc paracetamol theo cân nặng, nhưng nếu không hạ nhiệt được phải đưa đến bệnh viện để phòng biến chứng.

Chăm sóc trẻ sau khi khỏi bệnh

- Sau 3-4 ngày, sởi đã bay thì nên cho trẻ ăn các thứ dễ tiêu như: cháo đường, canh rau ... Không nên cho ăn nhiều thịt. Nếu có cho ăn thịt, chỉ nên cho ăn thịt nạc, không ăn quá no.

- Nếu sởi đã bay mà sinh ra kiết lỵ, phân có mũi nhầy hoặc dính máu thì nên cho trẻ ăn trứng gà hấp lá mơ, hoặc lấy một chén nước chè tươi rất đặc, hòa vào một thìa đường đỏ cho uống. Nên kiêng ăn mỡ, thịt. Nếu trẻ đã lớn, có thể luộc rau sam non cho ăn, nước rau sam cho uống thay nước thường.

- Luôn vệ sinh quần áo, chăn màn, ga giường của trẻ và phơi riêng. Nên giặt giũ bằng nước nóng để diệt khuẩn. Ngoài ra, quần áo của người chăm sóc cũng không được bỏ chung vào máy giặt gia đình.

- Nhớ phơi quần áo dưới ánh nắng mặt trời để diệt khuẩn, sau đó nên là quần áo và thay mới những đồ dùng sinh hoạt cá nhân của trẻ như: khăn mặt, bàn chải đánh răng...để tẩy chay virus còn sót lại.

Ngọc Phạm

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]