Cha mẹ lớn tuổi có nguy cơ sinh con mắc bệnh tâm thần

15.6088

(VTC News) – Khi một cặp vợ chồng trên 35 tuổi sinh con thì con cái của họ sẽ có nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ nặng.

Theo một nghiên cứu mới đây từ Trung tâm Danish Families (Đan Mạch) đăng trên Healthnews chỉ ra rằng các cặp vợ chồng trên 35 tuổi sẽ có nguy cơ sinh con mắc chứng bệnh tự kỷ, thậm chí dẫn đến căn bệnh tâm thần nghiêm trọng.

Theo đó, cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 9,500 trẻ em ở khắp các thành phố lớn nhỏ của Đan Mạch. Các nhà nghiên cứu đã chia các trẻ em trên ra làm 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 bao gồm: các trẻ em được chào đời khi người cha trên 35 tuổi, nhóm 2 gồm các trẻ em chào đời khi người mẹ trên 35 tuổi và nhóm 3 gồm các trẻ em chào đời khi cả cha lẫn mẹ đều trên 35 tuổi.

Kết quả cho thấy các bé trong nhóm 1 có khoảng 28% nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ.
Các con số cũng chỉ rằng khi số tuổi người đàn ông càng lớn thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ càng cao, nguy hiểm nhất là khi người đàn ông trên 40 tuổi thì con của họ sẽ có đến 55% nguy cơ mắc chứng bệnh tự kỷ nặng.

So với nhóm 1, các trẻ em trong nhóm 2 lại có tỷ lệ mắc bệnh tự kỷ khá cao với gần 37%.

Còn đối với nhóm 3, nơi mà cả người chồng và người vợ đều trên 35 tuổi thì các con của họ sẽ có nguy cơ mắc bệnh lên đến 65%, cao nhất trong cả 3 nhóm kể trên và rất nguy hiểm đến tâm lý sau này của trẻ.

Hùng Phú

Tin liên quan


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]