Cha trầm cảm, con dễ lệch lạc

Nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy trẻ dễ bị lệch lạc về hành vi và cảm xúc khi có mẹ bị trầm cảm

15.5789

Mới đây, nghiên cứu của giáo sư Michael Weitzman tại Đại học Y khoa New York của Mỹ và các cộng sự cho thấy mối liên hệ như vậy giữa cha và con. Nghiên cứu khảo sát trong vòng 4 năm trên 22.000 trẻ em Mỹ từ 5 đến 17 tuổi và phát hiện trong số này có 7,5% trẻ lệch lạc hành vicảm xúc; khoảng 20% trẻ có mẹ bị trầm cảm có dấu hiệu trầm cảm trong khi tỉ lệ này ở trẻ có cha bị trầm cảm là 16% và ở trẻ có cả cha lẫn mẹ bị trầm cảm là 25%.


AloBacsi.vn
Theo Tr.Lâm - Người lao động

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]