Cha trầm cảm khiến con chậm nói

Những em bé có cha bị lâm vào tình trạng u uất sẽ có khối lượng từ vựng ít hơn những em khác. Tuy nhiên, người mẹ phiền muộn thì lại không gây tác động gì tới sự phát triển ngôn từ của con.

0

Ảnh: .earth-hugger.

Các nhà nghiên cứu tại Trường y Eastern Virginia đã tìm hiểu 5.000 gia đình tại Mỹ và tìm thấy khi lên 2 tuổi, trẻ có cha bị trầm cảm sử dụng ít hơn 1,5 từ so với số lượng trung bình là 29. Nguyên nhân là do những ông bố buồn bã dành ít thời gian để đọc sách cho con hơn.

Trong nghiên cứu, khi trẻ được 9 tháng tuổi, 14% bà mẹ và 10% ông bố bị trầm cảm. Nhóm đánh giá tác động của tình trạng này đối với sự phát triển ngôn từ bằng cách đo số lượng từ trẻ hay dùng khi lên 2 tuổi, trong số 50 từ phổ biến. Trung bình, ở độ tuổi này, trẻ sử dụng 29 trong 50 từ.

Tuy nhiên, những em bé có cha bị trầm cảm khi 9 tháng tuổi thì sử dụng ít hơn 1,5 từ so với những em có bố khỏe mạnh. Tiến sĩ James Paulson cho biết sự khác biệt có vẻ nhỏ, nhưng nếu tính trên quy mô vốn từ hoàn chỉnh của một đứa bé thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.

Ngược lại, không có sự khác biệt nào trong khối lượng ngôn từ của trẻ có mẹ bị trầm cảm. Nhóm cho rằng những bà mẹ phiền muộn vẫn không giảm thời gian đọc sách cho con, nhưng các ông bố chán nản thì đọc sách ít hơn 9% so với những người khác.

Các nhà nghiên cứu hy vọng kết quả sẽ khích lệ các ông bố bị bệnh đi điều trị. "Đàn ông có thể không cần sự giúp đỡ nhưng nếu tình trạng của họ ảnh hưởng đến người thân yêu thì có thể họ sẽ thay đổi quan niệm".

M.T. (theo BBC)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]