cho thấy rằng những bệnh nhân được châm cứu giảm được đau đớn nhiều hơn những bệnh nhân không được châm cứu.

Nhóm của TS Andrew Vickers đã tiến hành phân tích trên nhiều kết quả nghiên cứu liên quan đến 17.922 bệnh nhân bị đau lưng, cổ và vai, viêm xương khớp… và thấy rằng kể cả khi việc châm cứu không hoàn hảo thì người bệnh vẫn giảm được đau đớn.

Ông cho biết thêm: “Châm cứu thực sự là một phương pháp hữu hiệu với những bệnh nhân bị đau mạn tính”. Bởi vì theo y học Trung Quốc thì châm cứu chữa lành các chứng bệnh bằng cách điều hòa sự lưu thông của các dòng “khí”, các dòng “năng lượng” trong cơ thể con người.

Ông Lawrence 64 tuổi, nhà quản lý tại một trung tâm bán hàng ở Manhattan, người đã từng chữa một ca cho bệnh nhân có dây thần kinh bị chèn ép ở cổ, cho biết: “Bất cứ khi nào tôi nhận được một ca điều trị chấn thương thể thao nào, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là châm cứu”.

TS Ronnie Hertz, Giám đốc BV Roosevelt, cho biết ông đã đề nghị 20% bệnh nhân của mình bị đau mạn tính nên chữa trị bằng phương pháp châm cứu.

(Theo NY Daily News)


Video đang được xem nhiều