Chàm sinh dục thì nên làm gì để nhanh khỏi bệnh?

Cháu bị ngứa ở vùng kín, quanh hậu môn và 2 bên bẹn. Cháu đi khám ở bệnh viện Da liễu thì có được các bác sĩ chuẩn đoán bị chàm sinh dục.

0
Thưa bác sĩ,

Cháu 23 tuổi, hiện tại cháu bị ngứa ở vùng kín, quanh hậu môn và 2 bên bẹn. Cháu đi khám ở bệnh viện Da liễu thì có được các bác sĩ chuẩn đoán bị chàm sinh dục (có xét nghiệm nấm và trùng rồi không thấy), cho cháu thuốc Ladorvane bôi và Fixdep + Ryucostin uống. Cháu uống thấy đỡ nhưng không hết ngứa.

Và càng về gần cuối kỳ kinh cháu lại càng ra nhiều khí như trắng như sữa chua, không mùi. Liệu cháu có nên dùng thuốc trị nấm không ạ? Và làm thế nào để cháu có thể chữa dứt điểm hết ngứa được không ạ? Cháu xin chân thành cảm ơn ạ! Trước đây cháu đã từng bị ngứa rất lâu ở vùng kín nhưng sau đó tự khỏi. Cháu vệ sinh rất sạch sẽ và chưa từng mắc bệnh phụ khoa.

(Minh Nguyệt, 23 tuổi - Hà Nội)

Chào Minh Nguyệt,

Với mô tả về huyết trắng (khí hư) của cháu như vậy, có thể cháu kèm theo nấm âm đạo, nhưng để có chẩn đoán chắc chắn cháu nên khám phụ khoa xét nghiệm huyết trắng BS mới dùng thuốc cho cháu được, cháu không nên tự ý dùng thuốc hoặc dùng thuốc theo sự mách bảo.

Bệnh lý chàm sinh dục của cháu cũng dễ tái phát, cháu cần điều trị và tái khám theo hướng dẫn của BS da liễu. Đồng thời cháu nên mặc quần áo thoáng mát, nhất là quần lót không quá bó sát, giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, lau rửa và giữ khô ráo vùng kín theo hướng từ trước ra sau hậu môn sau mỗi lần tiêu tiểu.

Chúc cháu mau khỏi bệnh!
BS chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]