Chăm sóc hậu sản... 60.000 USD/tháng

Theo quan niệm của người Trung Quốc, tháng đầu tiên sau khi một phụ nữ sinh con là cực kỳ quan trọng.

15.6018
Các trung tâm chăm sóc bà mẹ trẻ em sau sinh theo phong tục ở cữ hiện đang làm ăn phát đạt ở Trung Quốc.
 
Theo quan niệm của người Trung Quốc, tháng đầu tiên sau khi một phụ nữ sinh con là cực kỳ quan trọng và người này buộc phải tuân theo một loạt quy định nghiêm khắc để khôi phục sự cân bằng tự nhiên của năng lượng cơ thể. Các quy định này gồm cả việc chỉ ở trong nhà, luôn phải giữ ấm, không ăn hoa quả hoặc rau sống, không tắm. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả.

Trong suốt 30 ngày, bà mẹ mới sinh không được đánh răng, hưởng thụ không khí mát mẻ, không khâu vá, khóc lóc, leo thang hoặc thậm chí là đọc sách và phải tuân thủ hàng loạt điều cấm kỵ khác.

Để quá trình này trở nên dễ chịu hơn, ngày càng có nhiều các bà mẹ mới sinh ở Trung Quốc tìm tới các trung tâm phục hồi hậu sản đang mọc lên như nấm ở các thành phố như Thượng Hải. Những trung tâm này kiếm tiền từ những nhà giàu mới nổi bằng cách chào mời dịch vụ ở cữ siêu xa xỉ, vốn tạo sự yên tâm cho các gia đình.

Các trung tâm trên thường cung cấp dịch vụ trông nom 24/7 do các y tá, nhà dinh dưỡng học có chuyên môn đảm nhiệm, có các bác sĩ luôn túc trực, phục vụ ăn uống và nhiều dịch vụ khác. Tuy nhiên, với mức giá không hề rẻ.

Care Bay, một trong những trung tâm phục hồi sức khỏe sau sinh, hiện tính giá 60.300 USD/tháng cho gói dịch vụ đắt nhất của mình. Trung tâm này tuyên bố, cơ sở vật chất và tiện nghi ở chỗ họ tương đương khách sạn 5 sao. Mỗi phòng đều được trang bị máy fax, bàn giấy, két sắt.

Đó chưa phải là tất cả. Bà mẹ mới sinh không phải đụng chân tay vào bất cứ việc gì vì sẽ có một nhóm chuyên gia gồm bác sĩ sản, bác sĩ nhi, nhà tư vấn sức khỏe, nhà thẩm mỹ, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia tâm lý chăm sóc. Các phương thuốc cổ truyền Trung Quốc cũng được cân nhắc khi lên thực đơn ăn uống cho bà mẹ sau sinh. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và tiêm chủng cũng bao gồm trong gói.

Nhận thức được những lo ngại về thực phẩm đang bao trùm ở Trung Quốc, trung tâm trên nhập khẩu hầu hết các sản phẩm từ nước ngoài. Từ sữa công thức tới đệm nằm, chỉ có những thứ tốt nhất mới được sử dụng.

Mọi chi tiết đều được quan tâm, từ lúc bà mẹ mới sinh bước xuống khỏi chiếc Mercedes-Benz SUV, được phái tới bệnh viện để đón, tới lúc người mẹ hồi phục và được tự do. Tất cả những gì bà mẹ cần làm là tự gói ghém quần áo. Tã, quần áo và mọi vật dụng cần thiết khác cho em bé đều được cung cấp.

Trong thời gian ở cữ, nếu buồn chán, người mẹ có thể tham gia các lớp học và hoạt động khác như lớp yoga, bơi dành cho trẻ em và mát xa. Với những người Trung Quốc giàu có, mức giá trên chỉ là một số tiền nhỏ.

Trung tâm trên có 120 nhân viên và có thể tiếp đón 30 bà mẹ mới sinh.
 
Theo Vietnamnet
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]