Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ở nông thôn

15.5837
Sáng 26/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổinông thôn Việt Nam.”

Tọa đàm được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của thành viên Hội nông dân, Hội phụ nữ về vấn đề già hóa dân số cũng như những thách thức đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Từ đó, tuyên truyền, vận động xây dựng các chính sách nhằm phát huy và chăm sóc người cao tuổi tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu chung của Dự án “Nâng cao năng lực của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về vận động chính sách, tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện chính sách liên quan đến chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.”

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều cho biết từ nay đến năm 2016, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tập trung nâng cao năng lực vận động, tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các chính sách liên quan đến chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Hai Hội sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Hội Nông dân và Hội Phụ nữ các tỉnh Hải Dương, Bến Tre, Quảng Bình trong việc xác định, xây dựng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng; truyền thông vận động thay đổi hành vi của nam giới và trẻ em trai về chăm sóc, phát huy vao trò người cao tuổi...

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia trong và ngoài nước đã trao đổi, chia sẻ và cung cấp những thông tin bổ ích liên quan đến người cao tuổi như chính sách về trợ cấp đối với người cao tuổi; bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều kiện người cao tuổi cô đơn được vào sống tại các Trung tâm bảo trợ xã hội; điều kiện người cao tuổi được học nghề và vay vốn sản xuất từ Hội Nông dân; những văn bản pháp lý quan trọng đối với người cao tuổi như Pháp Lệnh người cao tuổi năm 2000, nay là Luật Người cao tuổi 2010; Luật Bảo hiểm Xã hội; Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Chăm sóc sức khỏe nhân dân; Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản 2011-2020; Chiến lược an sinh xã hội 2011 – 2020… Các đại biểu đã nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của người cao tuổi về cuộc sống hiện nay.

Cuộc tọa đàm đã góp phần tư vấn, khuyến nghị những chính sách, chương trình phù hợp, thích ứng với xu hướng dân số già hóa hiện nay, đặc biệt là người cao tuổi sống đang sống tại nông thôn./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]