Chăm sóc trẻ sơ sinh như thế nào vào mùa hè?

Làm thế nào để chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa hè? Một số điều sau đây có thể giúp các bé yêu của bạn.

0
Bé sinh ra vào mùa hè có thể là giảm các nguy cơ bị cảm lạnh. Song, thay vào đó là hàng loạt những loại bệnh rất dễ gặp vào mùa hè. Làm thế nào để chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa hè? Một số điều sau đây có thể giúp các bé yêu của bạn.
 
Chăm sóc trẻ sơ sinh đòi hỏi mẹ phải tỉ mỉ, nhẹ nhàng, cẩn thận và vệ sinh nhất là trong cái nóng oi ả của mùa hè.
 

Nhiệt độ

 
Khả năng điều hòa thân nhiệt ở trẻ sơ sinh còn rất yếu. Khi nhiệt độ môi trường tăng quá cao có thể làm thân nhiệt của bé tăng theo. Vì vậy, mẹ luôn phải kiểm tra để đảm bảo thân nhiệt của bé. Luôn giữ cho phòng thoáng khí. Nếu có thể, giữ nhiệt độ phòng ở nhiệt độ tối thiểu là 25-26 độ. Nhiệt độ này giúp bé hồi phục thân nhiệt và duy trì thân nhiệt ở mức bình thường.
 

Chăm sóc rốn

 
Sau khi sinh khoảng 5 đến 7 ngày, phần rốn còn lại sẽ bắt đầu khô và rụng. Trước khi rụng, chân rốn chưa khô, chưa thành sẹo nên mẹ cần phải chăm sóc hết sức cẩn thận, tránh vi trùng xâm nhập. Đặc biệt, trong những ngày hè nắng nóng, vi trùng vi khuẩn càng có điều kiện thuận lợi để phát triển. Trẻ sơ sinh với hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện nên nguy cơ mắc bệnh cao hơn rất nhiều. Nên rửa tay bằng xà phòng và nước, sau đó sát trùng lại lần nữa bằng cồn mỗi khi thay băng rốn cho bé, mẹ nhé!
 
Khi chăm sóc rốn cho bé, các mẹ nên chú ý giữ vệ sinh nhé!
 

Chăm sóc da

 
Khi mới sinh, da của bé rất mềm, tổ chức liên kết mô lỏng lẻo nên vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào. Bé dễ mắc các bệnh về da hoặc tệ hơn nữa là bị các vi khuẩn gây nhọt, thủy đậu… tấn công. là một việc rất quan trọng, đòi hỏi mẹ phải tỉ mỉ, chu đáo, quan sát bé hằng ngày để phát hiện những điểm bất thường dù là nhỏ nhất trên da bé.
 
Mùa hè nóng bức, bé có thể bị ra nhiều mồ hôi. Các mẹ nên chú ý lau mồ hôi cho bé thường xuyên, tránh để mồ hôi làm cho bé cảm lạnh hay dễ làm bé bị rôm, sảy gây ngứa ngáy ở lưng. Nên chọn các loại quần áo thoáng mát, hút mồ hôi.
 

Tắm cho bé

 
Vào mùa hè, mẹ có thể tắm cho bé hằng ngày. Sau khi thay tã, cũng nên rửa sạch hậu môn và bộ phận sinh dục cho bé bằng nước sạch, từ trước ra sau. Tuy nhiên, vì da bé còn quá mỏng nên mẹ không nên tắm cho bé quá nhiều lần trong một ngày. Điều này có thể làm trôi đi lớp bảo vệ tự nhiên và độ ẩm trên da bé, giảm khả năng tự bảo vệ của làn da. Mẹ cũng nên chọn những loại xà phòng dành riêng cho bé tránh cho da bé bị kích ứng nhé!

Theo marrybaby.vn


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]