Chăm sóc trẻ trong mùa lạnh

Cơ thể non yếu, khả năng ổn định thân nhiệt chưa tốt nên trẻ sơ sinh dễ nhiễm bệnh khi trời lạnh. Nguy cơ này càng cao nếu bé không được chăm sóc đúng cách.

0

Trong mùa lạnh, việc cần thiết nhất là giữ ấm cho bé, đặc biệt là trẻ sơ sinh vì ở "môi trường" trong bụng mẹ, bé lúc nào cũng ở 37 độ C. Do đó, khi mới lọt lòng, trẻ nhỏ thường gặp sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ.

Cha mẹ cần phải mặc quần áo cho trẻ đủ ấm, đội mũ vải mềm, che cả tai, mang tất tay và chân cho trẻ. Bạn cần tuyệt đối tránh để gió lùa vào phòng vì điều đó rất dễ gây bệnh cho trẻ.

Vào mùa lạnh, người lớn nên đóng bớt cửa, tránh gió lùa vào, vì dù trẻ mặc đủ quần áo ấm nhưng tiếp xúc thường xuyên với nguồn gió lạnh sẽ nguy hiểm. Trẻ sơ sinh cũng không nhất thiết phải tắm hàng ngày. Khi trời quá lạnh thì có thể lau người cho bé.

Giữ ấm tốt cho trẻ sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, tránh bị cảm lạnh, bị bệnh khi thời tiết thay đổi. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý, do phải mặc nhiều lớp quần áo, mặc tã liên tục và không tắm thường xuyên nên da bé sẽ rất dễ bị hăm tã. Cách tốt nhất để giữ cho làn da của bé khỏe mạnh là sử dụng một loại thuốc chống hăm an toàn. Để chọn được loại thuốc thích hợp, các bà mẹ nên xem kỹ thành phần, dạng bào chế của thuốc và nên nhờ nhân viên nhà thuốc hướng dẫn kỹ cách sử dụng.

Và theo khuyến cáo của các bác sĩ da liễu, bố mẹ nên dùng loại thuốc mỡ có chứa mỡ cừu và Dexpanthenol. Mỡ cừu giúp bảo vệ da nhờ tạo màng phân cách giữa các tác nhân gây kích ứng da cũng như hơi ẩm thừa. Còn Dexpanthenol là chất tiền vitamin B5, giúp làm lành vết thương, dưỡng ẩm và điều trị thương tổn trên da bé. Do làn da bé khá nhạy cảm nên tốt nhất bố mẹ chọn loại thuốc mỡ không có chất tạo màu, tạo mùi và chất bảo quản để đảm bảo an toàn cho da bé. Bôi thuốc mỡ thường xuyên mỗi lần thay tã cho trẻ sẽ giúp bé tránh được hăm tã, thoải mái dễ chịu, cả nhà yên tâm.

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Ngọc Bích

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]