Chăm sóc vết mổ sau sinh như thế nào?

Tỷ lệ sinh mổ ở Việt Nam thuộc hàng cao trên toàn thế giới, tại các thành phố lớn có thể lên tới 40%. Vậy các bà mẹ sinh mổ đã biết cần chăm sóc sau khi sinh như thế nào để sớm hồi phục hay chưa?

15.5887

Nếu như các mẹ sinh thường phải chịu đau từ chuyện rặn đẻ và rạch tầng sinh môn thì các mẹ sinh mổ lại mang một vết rạch lớn ở phần bụng cũng đau đớn chẳng kém ai. Bên cạnh đó, dù sinh mổ hay sinh thường, chị em đều phải chịu những cơn đau do tử cung co bóp để thu nhỏ kích thước cùng với cảm giác mệt mỏi và kiệt sức. Thế nên các mẹ muốn sinh mổ cũng nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những điều này nhé. Và dĩ nhiên không thể bỏ qua việc tìm hiểu cách chăm sóc sau sinh mổ để giúp vết thương mau lành rồi.

Chăm sóc vết mổ sau sinh cẩn thận, mẹ sẽ sớm trở lại nhịp sinh hoạt bình thường

Chăm sóc vết mổ sau sinh
Những ngày đầu sau sinh, sản phụ sẽ cần nằm lại viện để bác sĩ và y tá chăm sóc vết mổ cho tới khi khô dần. Trong giai đoạn này, mẹ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Các bác sĩ sẽ cho mẹ thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau… để hỗ trợ quá trình phục hồi vết thương nên mẹ đừng quá lo lắng nhé. Ở giai đoạn này, mẹ chỉ nên dùng khăn bông mềm lau người bằng nước ấm để không ảnh hưởng tới vết mổ.

Khoảng 5 đến 7 ngày sau sinh, khi vết mổ đã khô sạch và đi vào ổn định, bác sĩ sẽ cắt chỉ cho mẹ. Còn những mẹ nào khâu bằng chỉ tự tiêu (chỉ thẩm mỹ) thì không cần cắt chỉ. Không cần che chắn vết mổ mà nên để thông thoáng nhưng đảm bảo vết mổ luôn khô sạch. Lúc này mẹ đã có thể tắm như bình thường nhưng lưu ý tắm nhanh và không ngâm mình trong bồn tắm khiến vết mổ bị ướt.

Trong khoảng thời gian 2 đến 4 tuần sau sinh, nếu thấy vết mổ có hiện tượng mưng mủ cần đến bệnh viện kiểm tra sớm vì có thể vết mổ đã bị viêm nhiễm. Đây cũng là giai đoạn vết mổ tạo thành sẹo và bắt đầu lồi lên. Các mẹ muốn tránh bị sẹo lồi có thể bắt đầu bôi kem chống sẹo lồi từ tuần thứ 3 sau sinh vì nếu bôi quá sớm có thể gây nhiễm trùng vết mổ.

Lưu ý chung cho các mẹ sinh mổ
Sau sinh, mẹ chỉ nên nằm yên trên giường khoảng 12 đến 18 tiếng cho vết thương đỡ đau. Sau đó nên ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng để khí huyết lưu thông, tránh tình trạng viêm tắc tĩnh mạch hoặc dính ruột.

Không dùng bất kỳ loại kem hoặc thuốc mỡ nào, chẳng hạn kem dưỡng da, kem chống nắng… ở vùng da quanh vết mổ cho đến khi bác sĩ xác nhận mẹ đã hoàn toàn liền da.

Dù dùng chỉ khâu tự tiêu hay phải cắt chỉ, mẹ vẫn cần quay lại bệnh viện theo đúng lịch hẹn để kiểm tra vết mổ xem có nhiễm trùng hoặc gặp vấn đề bất thường nào không.
Các mẹ sinh mổ vẫn hoàn toàn có thể cho con bú ngay sau khi sinh nhé.

Lê Tú

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]