Chất kích thích gây hại tới chức năng sinh lý thế nào?

SKĐS - Tùy tiện sử dụng các chất kích thích mà không biết chúng sẽ trực tiếp “giết hại” khả năng tình dục nhanh chóng.

15.5851

“Con trai tôi 19 tuổi, cháu hay la cà quán xá uống rượu, hút thuốc lá với bạn bè. Có lần tôi lục túi áo cháu thấy có viên thuốc màu hồng, tôi nghi là ma túy đá. Tôi rất lo sợ, rượu, thuốc lá, ma túy đá sẽ ảnh hưởng tới tình dục và tương lai giống nòi của cháu...” - Đó là một trong số không ít người có cùng băn khoăn về việc con cháu của họ đang tùy tiện sử dụng các chất kích thích mà không biết chúng sẽ trực tiếp “giết hại” khả năng tình dục nhanh chóng.

Rượu và thuốc lá là những chất kích thích được sử dụng rất phổ biến. Với một liều lượng nhỏ rượu nhẹ thích hợp uống mỗi ngày (như một ly rượu vang đỏ), rượu có thể làm tăng khả năng trong phòng the. Tuy nhiên, khi sử dụng rượu nhiều và kéo dài, có thể gây rối loạn hạ đồi, bao gồm thay đổi cấu trúc tinh hoàn, thiểu năng tinh hoàn và giảm nồng độ testosteron trong huyết thanh... dẫn đến suy giảm khả năng tình dục. Khoảng 80% số nam giới uống rượu nhiều có rối loạn chức năng tình dục. Theo nhiều nghiên cứu, nam giới hút thuốc lá sẽ làm giảm số lượng, chất lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng, gia tăng tỷ lệ tinh trùng chết... Hút thuốc làm tăng tỷ lệ phần trăm số tinh trùng bị thay đổi bất thường về hình dạng. Điều này có thể liên quan đến tỷ lệ cao bị sẩy thai, dị tật bẩm sinh. Những người hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần, do thuốc lá gây xơ vữa động mạch ở dương vật làm giảm tưới máu.

Ma túy tổng hợp (ma túy đá) có chứa chất methamphetamine và amphethamine thậm chí là niketamid được phối trộn phức tạp từ nguyên liệu tự nhiên và hóa chất. Nhiều người lầm tưởng các chất ma túy, các thuốc gây hứng khởi (marijuana, nicotine...) sẽ gây “phê” cho người dùng và làm tăng khả năng tình dục. Thế nhưng hậu quả lâu dài của người nghiện ma túy và các thuốc này là khả năng tình dục suy giảm một cách rõ rệt và hậu quả này vẫn tồn tại sau khi ngưng dùng thuốc một thời gian khá lâu. Sử dụng các chất nêu trên có thể gây rối loạn cương vì chúng không chỉ ảnh hưởng mà còn làm mất đi sự chỉ huy của hệ thần kinh trung ương, gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho mạch máu và cuối cùng là gây rối loạn cương dương kéo dài. Ở những nam giới dùng ma túy trong thời gian dài còn bị chứng vú to và bất lực. Ở phụ nữ sẽ bị rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rong kinh, tăng tiết sữa bất thường và vô sinh. 

BS. Nam Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]