Cháu bị ngứa rát âm đạo và ra máu ngoài kỳ kinh là bệnh gì ạ?

(AloBacsi) – Cháu 19 tuổi, tuần trước cháu bị ra máu ngoài kỳ kinh, nhưng bị 3 hôm thì hết. Hôm nay, lại tiếp tục ra máu nhiều hơn lần trước.

15.5934

Trước đó 1 ngày cháu bị ngứa rát vùng âm đạo. BS cho cháu hỏi cháu bị bệnh gì ạ? (Hinichi - [email protected])

>>  

Trả lời:

Hầu hết các trường hợp ra máu âm đạo ngoài kỳ kinh ở lứa tuổi của cháu (chưa quan hệ tình dục) là do bệnh lý lành tính. Ở những phụ nữ tiền mãn kinh, đặc biệt là phụ nữ đã mãn kinh, ra máu âm đạo có thể do ung thư phụ khoa, nhưng cũng có thể do bệnh lành tính.

Ra máu âm đạo bất thường ở vào lứa tuổi của cháu có thể là do những nguyên nhân sau:

- Rối loạn kinh nguyệt

- Nồng độ hoóc môn dao động

- Viêm âm đạo

- Một số bệnh lây qua đường tình dục như chlamydia, lậu hay sùi sinh dục

- Thương tích ở âm đạo do chấn thương hay do lạm dụng tình dục, có thai hoặc có thai ngoài tử cung

- Biến chứng thai nghén như thai chết lưu.

Tuy nhiên, qua thư cháu cho thấy kinh nguyệt của cháu như vậy là bất thường (cháu không nói rõ thời gian hai lần ra máu là bao lâu), càng bất thường hơn là vùng kín của cháu bị ngứa, hôi, rát.

Nếu đúng như cháu mô tả thì cháu có biểu hiện viêm nhiễm vùng kín, cháu không nên mắc cỡ mà cần thông báo cho gia đình biết để đưa cháu đi khám phụ khoa ngay, làm thêm xét nghiệm dịch ở vùng kín. Tùy theo kết quả xét nghiệm, nguyên nhân gây bệnh bác sĩ sẽ điều trị sớm cho cháu để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

>>  

BS Chuyên khoa của AloBacsi

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]