Cháu đang ngồi mà đứng dậy là bị chóng mặt, có khi 2 mắt tối sầm nữa, vậy là bệnh gì ạ?

(Alobacsi) - Cháu bị bệnh khoảng chừng 3 năm nay nhưng chưa một lần đi khám xem như thế nào vì cháu nghĩ nó không nặng lắm.

15.5809
Cháu có một thắc mắc nhỏ mong được bác sĩ giải đáp ạ. Một căn bệnh mà khoảng chừng 3 năm nay cháu mắc phải nhưng chưa một lần đi khám xem như thế nào vì cháu nghĩ nó không nặng lắm.

Nhưng dạo này cháu thấy có triệu chứng nặng hơn trước rồi. Mỗi lần mà cứ ngồi xuống khoảng một lúc rồi cháu đứng dậy thì thấy có hiện tượng chóng mặt và có đôi lúc cháu thấy tối sầm hai con mắt lại nữa ạ.

Vậy bác sĩ có thể cho cháu biết được là cháu bị mắc phải bệnh gì không và phải giải quyết như thế nào? Cháu cám ơn bác sĩ nhiều ạ.

(Thế Anh - Q.7, TPHCM)

Trả lời

Chào Thế Anh,

 

Theo cháu mô tả thì cháu có thể bị cơn chóng mặt tư thế lành tính, đây là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây chóng mặt.

 


Bệnh biểu hiện bằng những cơn chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, có thể kèm buồn nôn hoặc nôn, xuất hiện liên quan với thay đổi tư thế hoặc quay đầu sang phải hay trái, thay đổi tư thế khi nằm xuống hoặc ngồi dậy, đặc biệt vào mỗi buổi sáng khi ngủ dậy… Cảm giác chóng mặt xảy đến rất đột ngột với cường độ mạnh dễ gây cho bệnh nhân cảm giác hoang mang, sợ hãi.

 

Chóng mặt tư thế xảy ra ở một tư thế đầu đặc biệt, luôn luôn phối hợp với thương tổn tiền đình ngoại biên nhưng cũng có thể do rối loạn tiền đình trung ương.

 

Chóng mặt tư thế lành tính là nguyên nhân thường gặp nhất trong tiền đình ngoại biên chiếm đến 30% trường hợp. Yếu tố thúc đẩy có thể là do nhiễm trùng hoặc những rối loạn khác của tai trong hay chấn thương đầu trước đó, ở người lớn tuổi do thoái hóa hệ thống tiền đình, hoặc không xác định được nguyên nhân.

 

Cháu nên khám chuyên khoa nội thần kinh để tìm nguyên nhân và điều trị nhé.

 

Thân ái!

 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết.

Đó là GS - BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa.

Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.
 
AloBacsi.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]