Cháu rất gầy và huyết trắng ra nhiều, có phải cháu mắc bệnh gì không?

Kinh nguyệt của không đều, cháu đi khám, siêu âm cách đây mấy năm BS nói tử cung, buồng trứng của cháu bình thường.

15.5949

Chào bác sĩ ạ!

Cháu năm nay 23 tuổi, chưa lập gia đình, cao 1m53 nhưng nặng có 35 kg thôi. Cháu có kinh từ năm 15 tuổi, ra huyết trắng trước đó khoảng 3 năm. Từ khi ra tới giờ huyết trắng của cháu ra nhiều, ngày nào cũng ra, có màu trắng đục, không hôi, có dạng như hồ keo.
 
Còn kinh nguyệt của cháu tới giờ không vẫn không đều, cháu đi khám, siêu âm cách đây mấy năm BS nói tử cung, buồng trứng của cháu bình thường.
 
Vậy huyết trắng ra nhiều và kinh nguyệt đến giờ vẫn không đều như vậy có phải cháu mắc bệnh gì không? Cháu rất lo lắng, mong BS giải đáp giúp cháu, cháu cảm ơn!
 
(Phuong Nguyen - [email protected])
 
Trả lời:

 

Phuong Nguyen mến,

 

- Trước hết, cháu có cân nặng so với chiều cao như vậy là quá gầy rồi đó. Tính chỉ số khối lượng cơ thể: BMI của cháu là 14,95 trong khi mức bình thường 18,5-24,9. Cơ thể quá gầy sẽ thiếu chất dinh dưỡng, sức đề kháng cũng sẽ giảm. Cháu cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tinh thần thoải mái… Cháu có thể tham khảo bài viết sau:

 

>>

           

- Bình thường huyết trắng sinh lý có màu trắng trong, giống như lòng trắng trứng gà, hơi dai, không mùi, lúc ít lúc hơi nhiều, thay đổi trong chu kỳ. Theo cháu mô tả, huyết trắng cháu ngày nào cũng ra nhiều, trắng đục… nếu có kèm ngứa nữa thì cháu có thể bị viêm âm đạo do nấm. Bệnh này cũng thường gặp ở tuổi dậy thì do vệ sinh không đúng cách.

 

Cháu nên tránh mặc quần chật, thay quần lót thường xuyên, giữ khô ráo vùng kín. Không nên dùng xà bông hay các chất tẩy rửa mạnh... để vệ sinh vùng kín. Không tự thụt rửa âm đạo khi không có chỉ định của bác sĩ điều trị. Thời kỳ kinh nguyệt cần chọn băng vệ sinh đảm bảo sạch, đủ thấm, từ 4-6 giờ phải thay một lần.

 

- Về kinh nguyệt không đều, cháu không nêu cụ thể sớm hay trễ mấy ngày? nếu chỉ dao động 2-3 ngày thì không sao, nhưng nếu sớm hay trễ cả tuần, hay 2-3 tháng có 1 lần… thì mới là kinh nguyệt không đều (rối loạn kinh nguyệt).

 

Thông thường kinh nguyệt có thể không đều trong 2 năm đầu khi mới dậy thì. Cháu đã có kinh 8 năm nay và kinh nguyệt thực sự không đều thì nên đi khám để tìm nguyên nhân. Việm nhiễm sinh dục cũng là một trong những nguyên nhân làm kinh nguyệt không đều.

Cháu nên đi khám phụ khoa để bác sĩ tìm nguyên nhân và chỉ định điều trị nhé.

 

Chúc cháu mạnh khỏe!
 
BS Chuyên khoa của AloBacsi
 

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết.

Đó là GS - BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa.

Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: [email protected].

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.
 
AloBacsi.vn
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]