Chạy thử Canadian GP: Rút ngắn khoảng cách

Chạy thử Canadian GP: Rút ngắn khoảng cách Thứ Bảy, ngày 07/06/2014 12:37 PM (GMT+7)Sự kiện: Trái với những lo ngại ban đầu, hôm qua (6/6) hai buổi chạy thử Canadian GP đã diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Không có gì bất ngờ khi các tay đua Mercedes tỏ ra vượt trội so với phần còn lại.

15.5538

Mang đến Canada một gói nâng cấp quan trọng, Ferrari kỳ vọng sẽ rút ngắn phần nào khoảng cách với các đội phía trên. Gói nâng cấp của đội đua nước Ý mang đến những tín hiệu lạc quan bước đầu khi Alonso vượt qua bộ đôi Mercedes để nhanh nhất P1 với thành tích 1’17’238.

Do lực bám kém, có khá nhiều tình huống các tay đua chạy lỗi ở góc cua cuối cùng, ngay trước bức tường “Wall of Champions”. Tai nạn đáng chú ý nhất P1 là tình huống Bianchi – tay đua mang về những điểm số đầu tiên cho Marussia tại Monaco hai tuần trước – va chạm với tường bảo vệ ở góc cua số 4. Ngoài ra, một số tay đua khác cũng gặp phải những vấn đề khác nhau: Raikkonen gặp vấn đề động cơ, Massa bị lỗi hệ thống phục hồi năng lượng, Jean-Eric Vergne gặp vấn đề với pin.

Alonso nhanh nhất P1

Mọi chuyện trở lại theo đúng trật tự vốn có tại P2 khi bộ đôi Mercedes chứng tỏ sức mạnh của mình. Hamilton vượt qua Rosberg để nhanh nhất P2 với thành tích 1’16’118 được thiết lập trên bộ lốp siêu mềm. Vettel – bằng vòng chạy với lốp siêu mềm khi P2 không còn nhiều thời gian – trở thành người nhanh thứ ba, kém gần 0.5s so với người dẫn đầu.

Sau khi gặp trục trặc với động cơ, Raikkonen đã trở lại mạnh mẽ với vị trí thứ tư, xếp ngay trên đồng đội Alonso. Trước chặng đua, Williams tỏ ra tự tin về sự cạnh tranh của mình và điều đó được thể hiện khi Massa và Bottas lần lượt xếp thứ 6 và 7. McLaren cũng cho thấy những tín hiệu lạc quan với các vị trí ngay sau bộ đôi Williams. Vị trí cuối cùng trong top 10 thuộc về Jean-Eric Vergne.

Không tay đua nào của Lotus lọt vào top 10 khi Grosjean chỉ xếp thứ 11, trên Maldonado 4 bậc. Nhưng gây thất vọng nhất có lẽ là các tay đua Force India khi Hulkenberg xếp thứ 13, ngay trên Perez. Sauber không thể hiện sự tiến bộ khi họ chỉ nhanh hơn Marussia và Caterham. Cùng với Sauber, Caterham tỏ ra thiếu cạnh tranh và họ tiếp tục bị đối thủ cạnh tranh trực tiếp Marussia bỏ lại.

Với những diễn biến sau hai buổi chạy thử, có lẽ cuộc cạnh tranh pole sẽ lại một lần nữa là câu chuyện nội bộ của Hamilton và Rosberg. Ở phía sau, cuộc cạnh tranh sẽ thật sự quyết liệt giữa Red Bull và Ferrari và còn có thể thêm cả Williams, McLaren.

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 0h Chủ Nhật 8/6, ngày đua xếp hạng (race): 1h Thứ Hai  9/6.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]