Chế áo cũ thành áo mới tuyệt đẹp

Chỉ cần nhờ vào chút tỉ mỉ và khéo léo, bạn cũng có thể làm mới chiếc áo cũ một cách đầy ngoạn mục!

15.586

Nguyên liệu:

+ Một chiếc áo sơ mi không tay

+ Kéo

+ Kim làm dấu

+ Một khoen tròn bằng kim loại

+ Thước dây

+ Dây ruy băng màu đen

+ Phấn may

Thực hiện:

  • 1

    Trước tiên, chúng ta sẽ dùng phấn vẽ một hình tròn như hình bên dưới.

    Lấy kéo khoét theo hình đã vẽ. 

     

  • 2

    Dùng kim làm dấu thu gọn đi chiều rộng của thân sau từ 4 - 6cm (ghim làm dấu như hình).

     

     

     Ở mặt trái của thân sau, chúng ta sẽ dùng kim làm dấu rồi dùng máy may, may theo vị trí  đã làm dấu.

  • 3

    Dùng phần vải thừa tạo thành hai đoạn vải cỡ 2,5x10cm.

     

    Lật mặt trái của chiếc áo và ghim dây ruy băng màu đen vào lỗ đã khoét.

     

    Và tiến hành may viền cho lỗ tròn đó.

    Ta được như hình.

  • 4

    May hai đầu dây vào khoen tròn kim loại.

    May hai đầu dây kia vào thân sau áo, một đầu được gắn vào trung điểm của cổ áo và đầu còn lại được gắn với lỗ tròn bên dưới.

     

     

    Cuối cùng, bạn đã có một chiếc áo hoàn toàn mới, gợi cảm và nữ tính hơn rất nhiều so với chiếc áo ban đầu.

     

     

    Đừng ngần ngại kết hợp chiếc áo này cùng với quần soóc ngắn màu trắng năng động hay chân váy da màu đen cá tính. Chúc các bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]