Che bớt khiếm khuyết khi trang điểm

15.6037

 

Chỉ với một vài mẹo nhỏ và thao tác khéo léo, bạn đã có thể che bớt những khiếm khuyết trên khuôn mặt mỗi khi trang điểm. Hãy tham khảo những bí quyết “sửa lỗi” dưới đây để có thể tự tin xuống phố.

Da thâm Vùng da bị thâm đen do thói quen dùng tay nặn mụn khiến nhiều bạn gái lo ngại mỗi khi ra đường dù đã trang điểm kỹ lưỡng. Để gác lại mối lo này, bạn hãy chịu khó làm theo hướng dẫn sau: rửa sạch một củ cà rốt tươi, cạo vỏ, xay nhuyễn (hoặc giã lọc lấy nước) rồi dùng nước cà rốt để rửa mặt. Để nước cà rốt ngấm vào da mặt một lúc cho khô thì bạn cho chút dầu ăn vào tay, thoa đều rồi vỗ lên mặt.

Đối với những bạn gái có đôi mắt to và lồi thì cách tốt nhất là đừng nên dùng bút kẻ mắt chì mà hãy sử dụng bút kẻ mắt nước để tạo sự mềm mại và nhỏ gọn

Sau đó rửa lại mặt thật sạch bằng nước lạnh. Thực hiện cách này đều đặn vào buổi sáng và buổi tối mỗi ngày, bạn sẽ thấy những vết thâm mờ đi rõ rệt và nhanh chóng “bay” hẳn. Riêng với làn da bị đốm đỏ do dị ứng thời tiết, thức ăn hay mỹ phẩm thì bạn nên hạn chế dùng phấn lót, thay vào đó chỉ nên thoa ít kem che khuyết điểm và uống thêm mỗi ngày một cốc nước ép cà rốt nguyên chất.

Môi xỉn Thói quen thoa son quá nhiều cũng khiến cho môi của bạn bị nhạt màu và thâm lại. Để bảo vệ màu sắc tự nhiên của môi thì bạn nên nhớ trước khi thoa son nên thoa lên môi một lớp mỏng son bóng hoặc son dưỡng môi, sau đó mới tô màu son. Khi thoa son, bạn không nên dùng tay mà phải dùng bút kẻ môi chuyên dụng.

Đặc biệt, trong vận động hàng ngày, có thể màu son sẽ bị phai nhạt đi, lúc này bạn chớ nên đánh đè lên lớp son cũ mà hãy lau thật sạch môi rồi thao tác lại từ đầu. Tuy nhiên để lấy lại đôi môi căng mọng như trước thì bạn cần thực hiện kèm thêm thao tác sau: mỗi tối trước khi đi ngủ thoa lên môi một lớp mỏng mật ong hoặc dầu ăn rồi để đến sáng ngủ dậy thì rửa lại thật sạch. Lưu ý là hãy khéo léo rửa lại môi bằng sữa rửa mặt thay vì xà bông hay sữa tắm thông thường để tránh khiến môi bị khô và xỉn màu.

Mắt “ốc nhồi

Đối với những bạn gái có đôi mắt to và lồi thì cách tốt nhất là đừng nên dùng bút kẻ mắt chì mà hãy sử dụng bút kẻ mắt nước để tạo sự mềm mại và nhỏ gọn. Dùng bút kẻ mắt nước kẻ sát chân mi cho cả mi trên lẫn mi dưới, riêng phần đuôi mắt thì kẻ đậm hơn và kẻ dày gấp đôi đường viền mắt phía trên. Khi trang điểm mắt, bạn nên chọn màu hồng sen, xanh thẫm hoặc xám thay vì những sắc màu quá rực rỡ và nổi bật.

Cách đánh mắt hiệu quả nhất là dùng phấn màu xanh thẫm hoặc màu xám thoa đều từ điểm giữa mí mắt đến đuôi mắt, sau đó dùng phấn mắt màu hồng sen khéo léo đánh toàn bộ phần bầu mắt phía dưới. Thêm một lưu ý nữa là trong trường hợp này bạn nên chuốt masscara thẳng chứ không nên uốn lông mi cong lên mà sẽ tạo cảm giác trông đôi mắt bị “ốc nhồi” hơn.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]