Chế phẩm giải rượu - Nên hay không?

Trên thị trường hiện nay có khoảng 10 loại chế phẩm giải rượu. Nhiều người hay uống rượu thường coi loại chế phẩm này như một cứu cánh của mình. Vậy công dụng thực sự của những loại chế phẩm này như thế nào? Uống có lợi hay có hại? Người uống rượu có nên lạm dụng chế phẩm này hay không?

0

Rượu khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất gây ra các biểu hiện say rượu, người không tỉnh táo. Các thành phần trong thuốc giải rượu giúp giảm sự tạo thành chất gây ra các biểu hiện say và đào thải nó ra khỏi cơ thể. Theo nghiên cứu của các chuyên gia y tế, hiệu suất của các hoạt chất trong viên giải rượu có thể làm giảm cảm giác say, mệt mỏi. Người bán thường hướng dẫn là uống 2 viên trước khi uống rượu và 2 viên sau khi uống rượu xong. Ngưỡng sử dụng an toàn của các loại chế phẩm này là khi người sử dụng uống từ 0,3 đến 0,5 lít rượu có nồng độ cồn khoảng 40%.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Trưởng khoa Điều trị Tâm thần và Nghiện chất, BV Bạch Mai cho biết: “Cơ chế của các loại chế phẩm này là trung hòa rượu trong dạ dày, giảm gây cảm giác say và mệt mỏi”.

Tuy vậy trong thực tế, những người hay uống rượu lại không dùng các chế phẩm này theo đúng các khuyến cáo sử dụng. Họ dùng chế phẩm này theo một ý nghĩa khác.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng cho biết thêm: “Tình trạng lạm dụng chế phẩm giải rượu vì nhiều người cứ thấy rằng khi dùng chế phẩm này thì uống rượu không còn cảm giác say, thế là họ uống nhiều, uống quá độ”.

Đã có nhiều trường hợp người uống rượu phải nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì bị ngộ độc rượu. Có những trường hợp còn bị suy gan, hoại tử tế bào gan do chất độc tích lũy quá nhiều. Trường hợp thường gặp nhất là viêm loét dạ dày cấp.

Ngoài những ảnh hưởng về các cơ quan nội tạng, lạm dụng các chế phẩm giải rượu còn gây ảnh hưởng nặng nề tới hệ thống thần kinh, não bộ. Người nào lạm dụng trong thời gian dài sẽ dễ dẫn đến những cơn đột quỵ.

“Ảnh hưởng về tâm thần là những tổn thương lâu dài, mới đầu là gây mất ngủ, sau thời gian sử dụng dài sẽ gây ra những ảo giác, ảo tưởng”, bác sỹ Nguyễn Văn Dũng nói.

Sau đây là khuyến cáo của các chuyên gia y tế:

- Mỗi người phải hiểu được thể trạng sức khỏe của mình,

- Không nên uống rượu quá nhiều (Quá 0,3 lít một lần uống),

- Chế phẩm giải rượu không thể trung hòa hết lượng rượu,

- Nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng các chế phẩm y dược.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]