Chế tạo thành công thuốc điều trị chứng Alzheimer

Một loại thuốc mới mang lại hy vọng điều trị hiệu quả chứng bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) vừa được các nhà khoa học Anh nghiên cứu và chế tạo thành công.

15.5855
>
>
Loại thuốc mới với tên gọi CPHPC vừa được Viện khoa học quốc gia Anh (National Academy of Sciences) đưa ra thông báo: có thể sẽ được sử dụng rộng rãi như một thuốc điều trị hiệu quả Alzheimer. Đây là loại thuốc có tác dụng loại bỏ các protein SAP trong máu, đồng thời bảo vệ các tế bào thần kinh não khỏi quá trình tổn thương do bệnh Alzheimer.

Các thử nghiệm diễn ra tại Trường đại học London, Anh đã cho thấy: các protein gây ra hiện tượng Alzheimer có tên gọi SAP đã hoàn toàn được loại bỏ trong các mạch máu bên trong não của bệnh nhân Alzheimer chỉ sau 3 tháng sử dụng thuốc đặc trị mới. CPHPC đã được thử nghiệm đối với 5 trường hợp bệnh nhân mắc Alzheimer tại Anh, và kết quả là các protein SAP trong máu của các bệnh nhân này đã được loại bỏ, đồng thời không để lại bất kỳ tác dụng phụ nào đối với bệnh nhân. Hiện các nhà khoa học Anh đang tiếp tục những thử nghiệm cuối cùng trước khi CPHPC được chính thức dùng làm thuốc điều trị Alzheimer phổ biến trong các bệnh viện.

TheoSức khỏe và đời sống/AP, 13/4/2009

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]