Các nhà
nghiên cứu Mỹ cho biết,
phụ nữ ở tuổi 65 có mật độ xương tốt có thể hoãn
đo lại với
chu kỳ 10 năm thay vì hai năm một lần như hiện nay.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Y Carolina Bắc cho biết,
giai đoạn tầm
soát mật độ xương cách quãng hai năm một lần - hiện đang áp dụng đối với những
phụ nữ trên 65 tuổi - có thể mở rộng thành 10 năm nếu họ có tỷ lệ bình thường về
mật độ xương.
Tiến sĩ Gourlay cho biết: “Nếu mật độ xương của một phụ nữ ở độ tuổi 67 tốt, thì
bà không cần tái khám định kỳ hai hay ba năm một lần, vì chúng ta không thể nhận
thấy những thay đổi đáng kể nào ở họ. Nghiên cứu của chúng tôi
phát hiện rằng
phải mất khoảng 16 năm để 10% số phụ nữ có mật độ xương cao nhất
tiến triển sang
giai đoạn loãng xương.”
Để đưa ra kết luận như vậy, Gourlay và các
đồng nghiệp đã tiến hành phân tích dữ
liệu của 5.035 phụ nữ từ 67 tuổi trở lên trong giai đoạn 1986-1988, lúc họ bắt
đầu kiểm tra mật độ xương và tái khám sau đó hai năm một lần. Một số trường hợp
bệnh nhân còn tái khám tới 5 lần trong vòng 15 năm.
Những phát hiện trên đã được trình bày tại Hội nghị thường niên của Cộng đồng
Nghiên cứu Xương Mỹ ở Toronto, Canada./.