Chỉ còn cách đưa nhau ra tòa?

Mô tảBáo Thanh Niên ngày 5.2 đã có bài viết về cầu thủ Nguyễn Hữu Hà của đội tuyển bóng chuyền quốc gia đã bị đơn vị chủ quản là CLB Tràng An - Ninh Bình “trói chân” mặc dù việc anh xin ra đi là hoàn toàn đúng pháp luật.

15.5911

Hôm qua, Tổng thư ký LĐ Bóng chuyền VN (VVF) Trần Đức Phấn cho biết: “VVF đã thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ nên VĐV như Hữu Hà bị thiệt thòi về quyền lợi. Trong thời gian qua, những trường hợp tranh chấp tương tự như Hà không ít trong làng bóng chuyền VN. Nếu VVF quyết định cho Hữu Hà chuyển tới một CLB khác thì cả làng bóng chuyền VN đổ xô theo và loạn hết. Bởi chẳng riêng Hữu Hà và Ninh Bình mà các CLB và VĐV khác cũng vậy thôi, chẳng ai có hợp đồng VĐV hết! Tôi đã nói với Hà, nếu giữa Hà và Ninh Bình không thỏa thuận được thì chỉ có cách đưa nhau ra tòa thôi”.

Bức xúc trước sự giải thích này của VVF, Hữu Hà cho biết: “VVF cho rằng hầu hết VĐV đều không có hợp đồng VĐV là không chính xác. Cách đây 6 năm, VĐV Bùi Huệ của Ninh Bình rất muốn đi nhưng vì vướng hợp đồng nên không thể đi được. Và gần đây, Kim Huệ của đội Bộ Tư lệnh thông tin cũng không thể ra đi vì vướng hợp đồng. Hầu hết các đội bóng chuyền của VN đều có hợp đồng với VĐV. Ở Ninh Bình chỉ có tôi duy nhất không có hợp đồng này. Tôi rất cần sự công bằng, nghiêm minh của VVF. Họ không thể tiếp tục bảo vệ cho sự sai trái của các CLB mà không đoái hoài gì đến quyền lợi của VĐV”.

Lan Phương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]