Chị em sinh đôi ra đời cách nhau 4 năm

Bé gái Bailey, người Anh, lớn hơn em đến bốn tuổi. Nhưng hai cô bé lại là chị em sinh đôi đích thực.

15.6032
Bailey và cô em gái sinh đôi Megan Orrells.
 
Bailey và cô em gái Megan Orrells đều ra đời từ cùng mẻ trứng cuối cùng của người mẹ Jayne (41 tuổi), và được sinh ra bởi cùng một bà mẹ mang thai hộ. Jayne đã phải phẫu thuật cắt bỏ dạ con vào năm 1987 nên không có khả năng sinh nở.
 
Số trứng của Jayne được thụ thai cùng một lúc bởi người chồng Simon bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó được giữ đông lạnh. Người mẹ mang thai hộ đã sinh bé Bailey vào năm 2006, ba phôi còn lại của Jayne vẫn được giữ đông lạnh. Cho đến cuối thời hạn trữ đông vào năm 2009, hai vợ chồng Jayne buộc phải lựa chọn: dùng số phôi thai còn lại hay bỏ đi.
 
Phôi thai đông lạnh tạo ra bé Megan đã là phôi duy nhất phát triển được. Bé Megan chào đời vào ngày 21/5 vừa rồi, khiến hai chị em bé trở thành cặp song sinh nhờ mang thai hộ có khoảng cách sinh dài nhất ở Anh.
 
Bà mẹ Jayne tự hào nói: “Chúng tôi không nghĩ là sẽ có cặp bé gái song sinh cách nhau đến bốn năm. Điều đó thật là kỳ lạ. Hai đứa trẻ trông giống nhau, đặc biệt là về khuôn mặt, nhưng Megan trắng hơn cô chị một chút. Phôi thai dự trữ đã hết và điều kỳ diệu tương tự chắc sẽ không lặp lại với chúng tôi nữa”.
 
Theo OTW/ Báo Đất Việt
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]