Chìa khóa thành công của cậu học trò 11 tuổi

Nguyễn Quang Huy (SN 2001) tại thôn Diềm, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tuy mới 11 tuổi nhưng là người có ý thức và tinh thần tự giác cao trong học tập. Đó cũng chính là chìa khóa đem lại thành công cho em với danh hiệu giải nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012.

0


Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương Quan họ gốc, trong gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ nhỏ, cậu học sinh nhỏ say mê toán và tin học này đã rèn luyện cho mình tính tự lập rất cao cả trong sinh hoạt hằng ngày và trong học tập.

Chính niềm say mê đó đã giúp Huy chuyên tâm nghiên cứu kỹ hai môn học này. Huy nhớ, khi vào lớp một, lần đầu tiên được tiếp xúc với chiếc máy tính, mạng Internet em đã có sự tò mò và quyết tâm chinh phục nó. Thấy vậy, bố mẹ cho em tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ thông tin.

Em Nguyễn Quang Huy cùng các thành viên đoàn Bắc Ninh.


Đến năm lớp 3, Huy chính thức được học tin học theo chương trình giáo dục của nhà trường. Trong quá trình học tập, Huy thường xuyên tích lũy các kiến thức tin học thông qua việc áp dụng vào các môn học khác như làm bài trình chiếu môn văn học, tham gia giải toán trên mạng…

Năm năm học tại trường Tiểu học Hòa Long, Huy luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Không chỉ có năng khiếu đặc biệt trong môn tin học, Huy còn học giỏi môn toán.

Ở cấp Tiểu học em đã có bảng thành tích khá ấn tượng: lớp 2, đạt giải khuyến khích quốc gia cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi; lớp 5, đạt giải nhất tỉnh Bắc Ninh, giành huy chương bạc quốc gia cuộc thi giải toán trên mạng, giải nhất bảng A Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Nghe lời tâm sự của cậu học trò nhỏ bé mới thấy nghị lực và niềm đam mê chinh phục đỉnh cao tri thức của Huy: “Đối với em, mỗi cuộc thi là một cuộc chiến, em thường đặt ra mục tiêu cao nhất để phấn đấu quyết tâm đạt được”.

Nói về bí quyết học của mình, Huy cho biết: Để thành công trong học tập cũng như các công việc khác, trước hết mình phải biết phân bổ thời gian hợp lý, sau mỗi buổi học đều ôn tập, củng cố kiến thức. Mỗi ngày, em thường dành 3 tiếng đồng hồ ôn bài và nâng cao kiến thức ở nhà trong đó có 1 giờ nghiên cứu tin học. Trên lớp, em chủ động nắm vững kiến thức cơ bản, tập trung giải quyết các bài tập nâng cao.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã quan niệm học để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu thế giới của mình.

Chị Ngô Thị Huệ, mẹ Huy tâm sự: Điều khiến gia đình cảm thấy yên tâm là thái độ tự giác học tập của cháu. Khác với các bạn cùng trang lứa, Huy luôn tự giác trong cả sinh hoạt và học tập.

Nhìn cậu con trai nhỏ bé miệt mài ôn luyện, chị thường nhắc con nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ nhưng sáng sớm hôm sau Huy đã “lén” dậy học bài từ sớm, đặc biệt khoảng thời gian em chuẩn bị thi vào lớp 6 cũng là lúc Hội thi Tin học trẻ toàn quốc sắp diễn ra.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII năm 2012, tỉnh Bắc Ninh có 4 thí sinh tham dự. Điều khiến em lo lắng nhất là phải vượt qua hơn 200 thí sinh xuất sắc đến từ các tỉnh bạn để đứng trong ngôi vị đầu bảng như mục tiêu đã đặt ra.

Vừa đọc đề thi với những dạng bài đã được làm quen từ trước qua sự dạy dỗ của thày cô và tự tìm hiểu, nghiên cứu thêm của bản thân, em bình tĩnh, tự tin làm bài mang về kết quả cao cho đội Bắc Ninh.

Thầy Nguyễn Bá Tể, giảng viên Toán – Tin trường Cao đẳng Thống Kê, người trực tiếp đào tạo, hướng dẫn Huy trong dịp luyện thi tin học trẻ toàn quốc cho biết: “Ngay từ những lần đầu tiên tiếp xúc với Huy, tôi đã nhận thấy em Huy có nền tảng tốt, khả năng nhìn nhận vấn đề nhanh. Trong thời gian ôn luyện, em chú ý từng vấn đề. Huy rất xứng đáng với phần thưởng cao quý này”.

Là một trong ba thí sinh giành giải nhất trong Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XVIII, Huy được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng khen của Bộ Thông tin Truyền thông, Huy hiệu tuổi trẻ của Trung ương Đoàn và nhiều phần thưởng khác của tỉnh Bắc Ninh. Em đã góp phần làm rạng danh truyền thống khoa bảng của quê hương Kinh Bắc.


Thanh Thương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]