Chicharito là sự khác biệt

(TT&VH) - Nếu có sự khác biệt giữa Chelsea và M.U ở mùa này, đó chính là nhân tố từ băng ghế dự bị. Khi bế tắc, Chelsea không có người vào sân và thay đổi cục diện. M.U ít nhất có Chicharito, với tên thật là Javier Hernandez.

15.6303

Chicharito, mới 22 tuổi, đã trở lại trong đội hình xuất phát của HLV Alex Ferguson vào tối thứ Bảy, lập một cú đúp vào lưới Wigan giúp M.U thắng 4-0 ngay trên sân DW và qua đó giữ vững ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi quyết liệt của Arsenal. 13 bàn thắng ở mọi giải đấu trong mùa này của tiền đạo người Mexico không chỉ mang về những chiến thắng, Hernandez còn thể hiện vai trò của một miếng ghép hoàn hảo để lấp vào chỗ trống khiến bức tranh M.U kém hoàn hảo của mùa giải vừa rồi.

Chicharito là sự khác biệt lớn nhất của Man United - Ảnh Getty

Mùa trước, sau khi Ronaldo và Tevez ra đi, M.U đã mất chức VĐ vào tay Chelsea vì thiếu nhân tố quan trọng từ băng ghế dự bị. Dimitar Berbatov lúc bấy giờ gây thất vọng khung khiếp. Đóng góp của Michael Owen chỉ gói gọn ở bàn thắng vào lưới Man City mà thôi.

Hernandez đã giúp Ferguson thay đổi điều đó và trở thành một lá bài chiến lược thật sự, hoặc từ băng ghế dự bị, hoặc trong những trận đấu mà HLV người Scotland phải xoay tua đội hình như ở DW tối thứ Bảy, và góp một vai quan trọng trong chiến dịch đầy triển vọng của đội bóng áo đỏ mùa giải này. Chicharito ghi bàn mở tỉ số trong các trận gặp Stoke và West Brom, gỡ hòa trong trận lội ngược dòng thắng lại 3-2 trước Blackpool và một bàn vào những phút cuối trong trận đấu quyết định ở vòng bảng Champions League gặp Valencia. Đó có thể không phải là những trận đấu lớn, nhưng là các cuộc đọ sức mà M.U phải thắng, để được vị thế như bây giờ tại Premier League.

Hơn thế nữa, với việc Rooney vẫn chưa tìm lại phong độ sau những rắc rối đời tư, và Berbatov đã 30 tuổi, Hernandez chắc chắn sẽ còn có vai trò lớn hơn tại Old Trafford trong tương lại. Mà ngay bây giờ, ảnh hưởng của anh cũng đã là rất rõ ràng. Trong mùa giải này, khi hàng tiền đạo của hầu hết các ứng cử viên vô địch đều gặp vấn đề, hoặc về phong độ, hoặc do tuổi tác, hoặc chấn thương, thì Ferguson vẫn có thể xoa tay hài lòng với chân sút 22 tuổi của ông.

So sánh với những lựa chọn của các đồng nghiệp như Arsene Wenger ở Arsenal, Carlo Ancelotti ở Chelsea, hay cả Roberto Mancini ở Man City, đội bóng đã bỏ ra hàng trăm triệu bảng để tăng cường hàng công trong hai kỳ chuyển nhượng, HLV người Scotland vẫn ưu thế hoàn toàn với Chicharito trên băng ghế dự bị, hoặc trên sân.

Cho tới giờ, Marouane Chamakh mới có 7 bàn cho Arsenal và đã tịt ngòi kể từ chiến thắng với Aston Villa 3 tháng trước. Nicklas Bendtner thậm chí không đáng nhắc đến. Ở Man City, Mancini cũng chỉ có thể dựa vào một mình Tevez, một người cũ của M.U, cho những bàn thắng. Mario Balotelli và Edin Dzeko, có giá tổng cộng 51 triệu bảng, mới ghi được tất cả 5 bàn (đều của Balotelli). Chelsea cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi phải thay thế Didier Drogba, người mới có 10 bàn ở mùa này, bằng hợp đồng bom tấn 50 triệu bảng Fernando Torres, mà số bàn thắng ghi được ở Premier League, tính cả nửa mùa đầu chơi cho Liverpool, cũng chỉ bằng Hernandez: 9 bàn, trong đó không có bàn nào cho Chelsea.

Những thống kê về Chicharito nói lên nhiều điều về tố chất của một sát thủ bẩm sinh. Ở Premier League mùa này, anh mới có 13 lần sút bóng trung khung thành đối phương, nhưng 9 trong số đó đã thành bàn. Nhưng Hernandez không chỉ lợi hại bởi sự sắc bén, anh còn là tiền đạo tốc độ nhất Premier League, nếu không muốn nói là thế giới. Thống kê ở World Cup 2010 cho thấy Chicharito, trong những cuộc đua nước rút, có thể đạt tốc độ 32 km/h, so với tốc độ trung bình 37 km/h của Usain Bolt khi anh giành huy chương vàng Olympic 2008.   

Trần Trọng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]