Lô hội (còn gọi là nha đam) là một dược thảo có giá trị đặc biệt trong cả đông y và tây y, thường được người dân nước ta dùng nấu chè, canh... Trong nhựa của lá lô hội có chất aloin như một vị thuốc nhuận tràng (trị táo bón) hay dùng như một loại thuốc xổ. Nhiều nghiên cứu cho thấy lô hội có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kháng khuẩn, kháng nấm; chữa được bệnh đau đầu, viêm dạ dày, viêm mũi.
Khi được đưa vào cơ thể, nếu với một liều lượng cao thì aloin gây ra những co bóp trong ruột có thể dẫn đến tiêu chảy. Vì thế, thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu tìm cách loại bỏ chất này ra khỏi gel của lá lô hội.
C.Trí