Chiều cao tỉ lệ thuận với nguy cơ ung thư buồng trứng

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS Medicine cho chiều cao của phụ nữ tỉ lệ thuận với nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng.

15.6051

Nghiên cứu này đã được thử nghiệm tại 47 trung tâm nghiên cứu dịch tễ học trên 14 quốc gia, trong đó khoảng 25.000 phụ nữ bị ung thư buồng trứng và hơn 80.000 không có vấn đề gì với buồng trứng của mình.

So sánh giữa những đối tượng thí nghiệm cao chừng 1, 52m và 1,7m trở lên thì khả năng mắc bệnh của những người cao hơn là 23%. Trung bình tỉ lệ mắc bệnh ở những phụ nữ thấp rơi vào khoảng 16/1.000, và ở những người cao hơn là 20/1.000.

GS. Valerie Beral, trưởng nhóm nghiên cứu trực thuộc đơn vị dịch tễ học của  Đại học Oxford phát biểu với phóng viên đài BBC: “ Bằng cách tập hợp các chứng cứ trên toàn thế giới, thì một điều hiển nhiên rằng chiều cao là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh này ở phụ nữ”.

Bên cạnh đó, bà cũng cho biết thêm, ung thư buồng trứng cũng được thêm vào danh sách những bệnh liên quan đến các chị em mắc bệnh béo phì nhưng chưa thực hiện liệu pháp thay đổi nội tiết tố HRT. So sánh giữa những thân hình có chỉ số khối cơ thể (BMI) dừng ở mức 20 thì khỏe mạnh hơn so với ai có chỉ số khối cơ thể là 30  Rõ ràng kích thước cơ thể khá quan trọng đến căn bệnh đặc biệt chỉ xảy ra ở chị em này.

Tuy nhiên, để kìm hãm sự phát triển của các tế bào gây bệnh, chúng ta nên có một chế độ ăn uống điều độ kết hợp với tập thể dục thể thao lành mạnh giữ cho cơ thể mình luôn luôn ổn định


Nguồn: Dân trí

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]