Chờ Diego Godin tạo khác biệt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ hơn một năm trước, Atletico Madrid vẫn còn hân hoan với chức vô địch La Liga đầu tiên sau hơn một thập niên chờ đợi, chính xác là hơn 500 ngày sau trận hòa 1-1 trên sân Camp Nou, đội bóng thủ đô Madrid sẽ gặp Barcelona để đòi lại chức vô địch đã rơi vào tay đối thủ ở mùa giải năm ngoái.

0

Trong số 14 nhà vô địch của Diego Simeone năm đó, chỉ còn 6 người sát cánh cùng ông trong trận đấu tại Calderon tới đây. Đó là Juanfran, Godin, Tiago, Gabi, Koke và Luis Filipe, người mới trở lại sau một mùa giải thất vọng với Chelsea.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đội hình của Atletico Madrid đã thay đổi mạnh mẽ, với sự ra đi của những cái tên đã gắn liền với chức vô địch lịch sử đó như Diego Costa, nỗi khiếp sợ của Barcelona và cả Real Madrid. Là thủ thành Courtois, người bảo vệ mọi thành quả mà các đồng đội đã tạo ra, sự chắc chắn bên cánh trái cũng đã không có, khi Luis Filipe theo chân Costa tìm kiếm thử thách ở nước Anh. Atletico Madrid mùa giải năm ngoái không phải là đối thủ nguy hiểm với đội bóng xứ Catalunya. Trong 4 trận gặp nhau ở La Liga và cúp nhà Vua, đội bóng áo sọc đỏ trắng chỉ biết có hòa và thua. Không chỉ vì Barcelona quá xuất sắc mà ở chiều ngược lại, Atletico Madrid cũng không còn giữ được sự lì lợm của mình như khi họ đăng quang tại Camp Nou.

Cuộc chạm trán sắp tới ở Calderon chắc chắn sẽ là lúc Diego Godin muốn tạo ra một điều gì đó đặc biệt trước nhà đương kim vô địch, như cách anh hạ gục Valdes ở Camp Nou và giúp Atletico Madrid lên ngôi ngay trên sân của đối thủ ở đúng vòng cuối cùng.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]