Choáng với cách làm đẹp... "đốt" mắt

Bức ảnh về một người phụ nữ với đôi mắt đang bị “đốt” bởi ngọn lửa sáng rực trong một thẩm mỹ viện đã thu hút hơn 20.000 lượt người xem chỉ trong hai ngày qua.

15.5958

Người phụ nữ sống ở huyện Nghi Binh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bức ảnh được con gái chị chụp trong khi chị đang làm đẹp tại một thẩm mỹ viện. Ngày 15/2 vừa qua, cô con gái với nickname “Thi nhân Thanh Bạch” đã chia sẻ bức ảnh trên trang mạng xã hội Weibo.

  

Người phụ nữ cho biết con gái chị đến gặp mẹ tại thẩm mỹ viện trong khi chị đang rửa mặt ở đây. Trông thấy cảnh tượng quá sốc nên cô gái chụp lại. Được biết cách làm này có tác dụng thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu ở vùng mắt. Tuy nhiên, “khổ hình” làm đẹp này đã gây xôn xao dư luận. Có người còn đùa rằng mắt vàng của Tôn Ngộ Không có lẽ được luyện bằng cách này.

  

Theo các chuyên gia thẩm mỹ Trung Quốc, dùng ngọn lửa mạnh để làm nóng da thường được áp dụng ở vùng lưng như một cách chữa bệnh hiệu quả, còn áp dụng ở vùng mắt thì vô cùng hiếm gặp. Ở bức ảnh trên, người ta đã dùng một chiếc khăn ướt cách nhiệt, trên đó là hai tấm thiếc đựng cồn, sau khi đốt nó sẽ phát huy tác dụng làm nóng.

Họ cũng cho biết: “Tác dụng của cách làm này chủ yếu là hoạt huyết, nhưng vô cùng nguy hiểm, nếu làm ở phần lưng, chỉ cần sơ ý cũng có thể bị bỏng, ở mắt lại càng nhạy cảm, nên mức mức độ nguy hiểm còn lớn hơn”.
 
Theo TTVN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]