Chơi gì khi cả gia đình đi du lịch 30/4 ở Hồng Kông?

Hồng Kông có mọi thứ gia đình bạn cần, từ các khu mua sắm, những món ăn ngon cho đến những điểm vui chơi nổi tiếng và hấp dẫn nhất nhì Châu Á.

31.1985
Hồng Kông là mảnh đất "lành" của các thương hiệu và là một trong nhưng thiên đường mua sắm ở Châu Á. Dù vậy, nó không chỉ dành cho những người mê mua sắm mà còn dành cho những ai yêu thích phim ảnh và cuộc sống không ngủ trên vùng đất này. Dịp 30/4 này, bạn hoàn toàn có thể đi du lịch Hồng Kông với cả gia đình trong khoảng thời gian 5 ngày với mức chi phí khoảng 15 triệu VND/ người.



I. Thông tin cơ bản về visa, lưu trú

Xin visa

Việc xin visa đi Hong Kong từ Việt Nam tuy đã được cởi nút nhưng vẫn thắt chặt hơn so với các nước khác trong cùng khu vực. Do vậy bạn lên lựa chọn đi theo tour, còn nếu định đi du lịch tự túc, bạn sẽ phải làm khá nhiều thủ tục liên quan đến chứng minh tiền bạc, công việc. Nếu có công việc thu nhập ổn định hoặc đã từng đi các nước phát triển như Mỹ, Pháp, Đức… thì việc xin visa sẽ thuận lợi hơn.

Di chuyển

Đi Hồng Kông bây giờ dễ hơn trước rất nhiều với những tấm vé máy bay đôi khi chỉ ở mức giá 3 triệu/ khứ hồi của các hãng Vietnam Airline, Cathay Pacific hay Air Asia. Còn trong Hồng Kông, cách di chuyển tốt nhất là tàu điện ngầm và taxi.


Bạn cũng nên mua một chiếc thẻ Octopus (thẻ thanh toán điện tử, được sử dụng để thanh toán trên hầu hết các phương tiện công cộng tại Hong Kong) có giá 150 HKD (hơn 400 ngàn) với số tiền có sẵn là 100 HKD (gần 280 ngàn) để tiện di chuyển. Nếu sử dụng hết có thể nạp qua các máy nạp tiền tự động, nếu không sử dụng hết có thể hoàn lại thẻ và nhận lại số tiền 50 HKD gốc. Thẻ này cũng dùng được tại một số cửa hàng mua sắm, cửa hàng ăn nhanh... 

Lưu trú

Khách sạn ở Hong Kong khá đắt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, mức giá khoảng 100 USD/đêm (khoảng 2,2 triệu đồng) cho một khách sạn trung bình. Bạn nên lựa chọn các khách sạn ở gần ga tàu điện ngầm, bến xe bus để tiện di chuyển, tiết kiệm chi phí.

Ẩm thực

Đồ ăn tại Hồng Kông có vô vàn các món ngon đa dạng Đủ các nhà hàng Âu – Á sang trọng đến các nhà hàng ăn nhanh như McDonald, KFC hay các món ăn đường phố trong khu chợ đêm. Trong các món ngon này, không thể bỏ qua dimsum và các món ăn Trung Quốc.



II. Lịch trình cho 5 ngày tại Hồng Kông cho cả gia đình

Ngày 1: Đại lộ Ngôi sao, Bến cảng Victoria

- Đại lộ Ngôi Sao là nơi bất cứ ai mê phim ảnh đều nên ghé thăm để được chụp ảnh với bức tượng Lý Tiểu Long, ngắm vịnh biển tuyệt đẹp nhìn ra toàn cảnh thành phố.

 
- Tham quan bảo Tàng Sáp, nơi trưng bày nhiều tượng sáp của các ngôi sao điện ảnh và các nhân vật nổi tiếng thế giới.

- Vào lúc 8h tối mỗi tối, tại bến cảng Victoria sẽ có màn trình diễn “bản giao hưởng âm thanh, ánh sáng” kéo dài 15 phút miễn phí dành cho du khách. Đứng ở khu vực bến cảng Tsim Sha Tsui, đại lộ Ngôi sao… bạn sẽ nhìn thấy rất rõ khung cảnh ấn tượng và hoành tráng này.

Ngày 2: Diney Land

Hãy dành hẳn một ngày để vui chơi trong công viên Disney Land, nơi bạn được bé lại và các con bạn có dịp được thấy các nhân vật xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Waltdisney. Giá vé vào cửa ở đây khoảng 1.3 triệu đồng cho người lớn trên 12 tuổi và khoảng 1 triệu đồng cho trẻ dưới 12 tuổi. Tại đây có rất nhiều trò chơi mà bất cứ đứa trẻ nào khi đã bước vào thế giới thần tiên này đều mê mẩn không muốn rời đi.


Ngày 3: Tham quan Đại Nhĩ Sơn

Trong số khoảng 230 hòn đảo thuộc địa phận hành chính của Hong Kong, Đại Nhĩ Sơn (Lantau) là hòn đảo lớn nhất. Đại Nhĩ Sơn có cảnh núi non hùng vĩ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, cùng với những bãi đá trải dài theo bờ biển cát trắng rất ấn tượng. Nhĩ Sơn còn nổi tiếng với bức tượng Phật lớn nằm ở trên đỉnh núi. Hằng năm có rất nhiều du khách đến đây hành hương để cầu nguyện những điều hạnh phúc sẽ đến với mình.

Vui chơi ở khu Lan Quế Phường

Lan Quế Phường nằm ngay tại khu Trung Hoàn, giữa 2 con đường Wyndham và D’Aguilar. Con dốc nhỏ này nổi tiếng với những quán bar và các hoạt động về đêm náo nhiệt, là nơi tiêu biểu của một Hong Kong không bao giờ ngủ. 



Ngày 4: Đi chợ

Tại Hồng Kông có rất nhiều khu chợ sầm uất với những người bán hàng nói tốt tiếng Anh. Bạn nên ghé đến Lady Market (chợ Quý Bà) rất đông đúc và sầm uất nằm giữa khu vực đường Boundary và Dundas. Dù là khu chợ ngoài trời, nhưng bạn có thể tìm thấy mọi thứ hàng từ cao cấp đến bình dân từ quần áo, túi xách, mỹ phẩm đến đồ chơi trẻ em… đặc biệt là giá cả rất rẻ.



Ngoài ra bạn cũng nên thử ghé đến khu Mongkok là khu mua sắm của giới trẻ với đủ các mặt hàng giá với các hãng thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới.

Ngày 5: Thăm bến phà Star Ferry

Những con tàu quyền rũ từ bến phà Star Ferry đã có mặt từ năm 1888, hàng ngày vẫn nhẫn nại chở từng lượt khách du lịch Hồng Kông từ đảo Hồng Kông sang đảo Cửu Long (Kowloon). Trong khi hai phía của cảng Victoria đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất mang đẳng cấp thế giới với đường bộ và hầm đường bộ, hàng ngàn triệu người dân Hồng Kông và khách du lịch vẫn sử dụng phà Star Ferry mỗi năm, và khẳng định đây là một phương tiện đi lại rất đáng tin cậy và hiệu quả.



Thông tin thêm:

- Thời tiết mùa đông rất lạnh, bạn nên mang trang phục ấm, đi giày thể thao hay dép thấp vì sẽ phải đi bộ khá nhiều.

- Bạn nên luôn mang theo hộ chiếu phòng trường hợp bị cảnh sát hỏi thăm bởi ở đây nạn nhập cư trái phép rất phổ biến.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]