Chọn nhẫn đính hôn như thế nào?

Chọn nhẫn đính hôn như thế nào? Thứ Bảy, ngày 26/01/2013 07:58 AM (GMT+7)Sự kiện: Lễ đính hôn là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của mỗi phụ nữ, vì vậy chiếc nhẫn đính hôn cũng trở nên đặc biệt, nó là biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Xem các mẫu Thời trang thu đông 2015, , thời trang 2015 hot nhất, bí quyết mặc đẹp mới. Xu hướng thời trang mới chỉ có tại Thời trang 24H

15.6023

Tuy nhiên, để đi đến hôn lễ, chiếc nhẫn đính hôn cần được chuẩn bị trước, dưới đây là một vài gợi ý giúp các cặp tình nhân chọn nhẫn cho ngày trọng đại của cuộc đời mình thêm trọn vẹn.

1. Chọn kiểu dáng

Nếu bạn đến cửa hàng kim hoàn và ngắm nhìn xung quanh, sẽ có rất nhiều kiểu dáng nhẫn đính hôn cho bạn lựa chọn. Tuy nhiên, chiếc nhẫn nào được quyết định sẽ phụ thuộc vào tài chính, thị hiếu thẩm mỹ của bạn. Dưới đây là một vài kiểu dáng nhẫn cho bạn lựa chọn:

- Nhẫn nạm mặt ngọc – là chiếc nhẫn đính hôn kiểu cổ điển và thường được nhiều người ưa chuộng. Phần nhẫn được làm bằng chất liệu platium. Phần chân đế thường được chế tác từ 4-8 răng ngạnh ôm lấy viên ngọc lấp lánh. Ngọc Cubic Zirconia cũng thường được sử dụng để nạm cho những chiếc nhẫn đính hôn.

- Nhẫn kim cương – Bên cạnh các loại đá quý, kim cương thường được sử dụng nhiều nhất cho nhẫn đính hôn bởi sự bền và đẹp của nó. Các nhà chế tác thường xuyên thiết kế loại nhẫn có kiểu dáng trơn nhẵn nạm một viên kim cương duy nhất được sử dụng làm trọng tâm của chiếc nhẫn và được nhiều phụ nữ yêu thích bởi tính thanh lịch tao nhã của nó.

- Nhẫn 3 loại đá mầu – Nó được đính với 3 loại mặt kim cương (mà ý nghĩa của nó được hiểu là: Quá khứ - hiện tại – tương lai). Chiếc nhẫn được đính với 3 mặt đá thường được nhấn ở vị trí trọng tâm là kim cương lớn ở giữa với hai viên kim cương đính bên cạnh.

2. Chọn kim cương

Việc lựa chọn kim cương cũng phụ thuộc vào thị hiếu thẩm mỹ của người đeo chúng. Tuy nhiên nếu bạn chọn thì cần chú ý 2 điểm chính sau:

- Hình dáng – Phần lớn các cô dâu thường lựa chọn viên kim cương tròn, tuy nhiên, bạn cũng nên chọn theo trường hợp ngoại lệ như một số lựa chọn khác như: mặt hình oval, mặt hình quả lê, hình bầu dục, hình vuông hay cắt hình lục giác

- Chất lượng – Hay còn gọi là những đặc tính của kim cương, nếu viên kim cương có giá trị thì nhìn sẽ sáng chói rực rỡ được thể hiện qua nét cắt, màu sắc, độ trong sáng và cuối cùng là trọng lượng. 4 điểm này sẽ giúp bạn định hình được vẻ đẹp và giá trị của viên kim cương mà bạn mua.

3. Chọn phần đế đặt kim cương

- Phần răng ngạnh – đây là phần dùng để kẹp viên kim cương hoặc ngọc có giá trị cao

- Mép gờ - của chiếc nhẫn được làm để gắn những viên kim cương và làm nổi bật màu sắc của nó.

- Ảo giác – Nó được gọi là phần ẩn của đế đặt kim cương, và nó có tác dụng bảo vệ viên kim cương to khít chặt

Trên đây là cách chọn nhẫn đính hôn, chúng tôi lưu ý với bạn để tìm được một chiếc nhẫn kim cương ưng ý bạn cần phải có kiến thức khoa học về nó. Những kiến thức cơ bản về đá quý lúc đó bạn sẽ dễ dáng chọn lựa một chiếc nhẫn cho tình yêu của mình.

Chúc bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]