Chọn váy cưới che khuyết điểm vai rộng

Cô dâu có vai rộng hoặc ngang nên tránh những dáng váy quây hay cúp ngực.

0

Cô dâu: Huyền Trang

Nghề nghiệp: Giáo viên

Ngoại hình: Khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người đầy đặn.

Váy cưới mong muốn: Cô dâu Huyền Trang muốn chọn váy cưới dáng truyền thống, nữ tính.

Chuyên gia tư vấn gợi ý cho cô dâu Huyền Trang hai mẫu váy công chúa với thiết kế vai tinh tế, giúp cô dâu che nhược điểm vai rộng và bắp tay không thon gọn. Thiết kế này còn giúp nâng ngực, đem lại cảm giác đầy đặn và quyến rũ cho cô dâu. 

Với dáng người thấp nhỏ, chuyên gia khuyên cô dâu không nên chọn những chiếc váy ôm sát. Dáng váy đuôi cá hay trumpet sẽ không giúp tôn vóc dáng cho cô dâu.

1. Váy quây ngang vai

Đầu tiên, chuyên gia chọn cho cô dâu dáng váy quây ngang vai, thân áo ôm ngực và chân váy xòe truyền thống.

Thông thường, cô dâu có vai rộng hoặc ngang không nên chọn những chiếc váy cúp ngực hay có dáng quây. Nhưng với thiết kế quây có lớp ren mỏng bên ngoài tạo phần thân áo, cô dâu có thể khắc phục được những  nhược điểm này. 

Dáng quây ôm vai tạo cảm giác thon gọn và mềm mại hơn cho đôi vai. 

Với kiểu dáng này, cô dâu có thể khéo léo khoe vai trần nuột nà và những đường nét gợi cảm.

Kiểu dáng công chúa với chân váy xòe rộng và lớp voan điệu đà sẽ biến cô dâu thành trung tâm của bữa tiệc. 

2. Váy hai quai cổ chữ V

Váy cưới hai quai với cổ chữ V cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho cô dâu vai rộng hoặc ngang. 

Váy cưới cổ chữ V xẻ rộng trước và sau tạo cảm giác hài hòa cho bờ vai.

Dáng ôm ngực tôn lên những đường nét quyến rũ của cô dâu.

Phần thân áo vừa vặn, chân váy chữ A xòe nhẹ nhàng kéo dài từ eo xuống tạo cảm giác thanh mảnh, giúp cô dâu ăn gian chiều cao.

Cô dâu dáng người thấp nhỏ sẽ phù hợp những chiếc váy có thiết kế đơn giản, thanh lịch hơn những mẫu váy xòe bồng, nhiều tầng lớp.

Chương trình tư vấn dành cho các cô dâu sắp cưới. Để trở thành nhân vật được chuyên gia tư vấn trang điểm và chọn váy cưới phù hợp, độc giả gửi email về [email protected]. Nội dung email gồm có:

- Họ tên và nơi sinh sống.
- Hai ảnh gồm: một ảnh chân dung rõ mặt, một ảnh toàn thân, ảnh chưa qua xử lý (ảnh chụp trong vòng 6 tháng).
- Giới thiệu một vài nét về bản thân: tính cách, phong cách trang điểm, làm tóc yêu thích, kiểu váy cưới bạn thấy phù hợp.
- Số điện thoại liên lạc.

Chương trình tư vấn miễn phí và thực hiện cho độc giả ở Hà Nội.

Nguyên Thương
Ảnh, áo cưới và tư vấn: Tuarts Nguyen

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]