Chống “thuốc bổ óc”

15.6205

Tại nhiều nơi trên thế giới, hiện tượng sinh viên sử dụng “thuốc bổ óc” để tăng khả năng thu nạp kiến thức hay làm tốt các bài kiểm tra trong mùa thi đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với các trường học.

Những học sinh sử dụng “thuốc thông minh” này cần phải được loại bỏ khỏi các kỳ thi bằng phương pháp kiểm tra tương tự như doping thể thao - chuyên gia tâm lý Vince Cakic thuộc Đại học Sydney (Úc) cảnh báo trên tạp chí Y Đức ngày 1-10.

Điều đó cho thấy chuyện dùng thuốc kích thích trí óc đã trở nên quá phổ biến trong giới sinh viên thế giới. Tại Mỹ, khảo sát cho thấy nhiều trường đại học có tỉ lệ sinh viên sử dụng thuốc lên đến 25%, trong khi tình hình cũng có chiều hướng gia tăng tại Anh, như báo động của Viện hàn lâm Khoa học y dược Anh.

Những loại “thuốc thông minh” đóng hộp thường được bán không nhãn mác, thực chất là thuốc hỗ trợ điều trị các bệnh thần kinh như bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer, rối loạn quá hiếu động thiếu tập trung, mất kiểm soát giấc ngủ... Các loại biệt dược thông dụng của chúng bao gồm Dexedrine, Ritalin, Aricept, Nootropil và nhiều loại khác.

Theo đánh giá của Cakic, hiệu quả tăng cường hoạt động não của các loại thuốc này cũng chỉ ở mức vừa phải, tuy nhiên việc sử dụng bừa bãi có thể gây nhiều hậu quả khó lường khi gặp những loại có công năng mạnh.

Tuoitre

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]