Chủ đề độc đáo

Liên hoan phim (LHP) Cannes năm nay có một sự kiện hiếm có là sự tham gia của 2 bộ phim về chủ đề cuộc đời của Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy và đệ nhất phu nhân Carla Bruni – Sarkozy.

15.6028
Bộ phim về TT Sarkozy có tựa đề La Conquette (Chinh phục) của đạo diễn Pháp Xavier Durringer, do nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng Denis Podalydes thủ vai TT.
Bộ phim về đệ nhất phu nhân với tựa đề Midnight in Paris (Nửa đêm ở Paris) do đạo diễn Mỹ Woody Allen dàn dựng và bà Carla Bruni đóng vai chính. Báo Anh The Guardian viết: “LHP Cannes năm nay giới thiệu chủ đề Sarkozy chưa từng có, quả là độc đáo”.
 

Không hẹn mà gặp, vợ chồng Tổng thống Pháp "đụng nhau" trên màn ảnh LHP Cannes
Khác với thông lệ, vợ chồng TT Pháp không dự lễ khai mạc LHP để có dịp bước trên thảm đỏ đón khách cùng các ngôi sao điện ảnh thế giới.
Báo chí Pháp nêu lý do tỉ lệ ủng hộ TT Sarkozy đạt mức thấp kỷ lục trong năm vận động tái cử cam go trong cuộc bầu cử TT năm 2012 nên “ông không muốn phô trương lối sống xa hoa khi kinh tế Pháp đang gặp khó khăn”.

Bộ phim La Conquette mô tả sự vươn lên giành quyền lực của TT Sarkozy, là bộ phim truyện đầu tiên của điện ảnh Pháp kể chuyện về vị TT đương nhiệm. Điện Élysée tỏ vẻ không hài lòng về sự kiện này.

TT Sarkozy cho biết diễn viên Denis Podalydes đã viết thư cho ông giải thích ý đồ thể hiện vai TT trong phim. Ông tỏ ý hài lòng thừa nhận nội dung phim “không quá sống sượng”.

Chưa rõ người xem Pháp phản ứng ra sao về bộ phim. Tuy nhiên, đài truyền hình Pháp từ chối giới thiệu bộ phim và không tài trợ kinh phí làm phim theo yêu cầu của đạo diễn.

Theo AFP, bà Carla Bruni tỏ ra lo lắng vì bộ phim nhắc đến câu chuyện TT Sarkozy chia tay với vợ cũ, bà Cecillia, rồi kết duyên với bà sau khi trở thành TT.
Bà nói: “Cũng như mọi người Pháp, tôi đã trải nghiệm giai đoạn các ứng cử viên tranh cử TT từ người đứng ngoài quan sát. Giờ đây, tôi thực sự muốn xem bộ phim với cảm giác tương tự, nhưng e rằng rất khó”.

Báo Le Figaro viết: “Bộ phim sẽ chỉ chinh phục được chúng ta nếu dẫn dắt được mọi người đi vào tiềm thức của nguyên thủ quốc gia và làm nổi bật năng lực cầm quyền của ông”.

Thanh Tùng
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]