Chiều 16/4, phát biểu tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia
súc,
gia cầm tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Trách
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa cho biết: Đàn chim yến
tự nhiên và nuôi tại các
cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn an toàn, chưa phát hiện
trường hợp chim chết do
nhiễm virus H5N1.
Điều này có ý nghĩa rất lớn khi Khánh Hòa là địa phương có đàn yến tự nhiên
và yến nuôi lớn nhất cả nước; đồng thời tỉnh kề cận
Ninh Thuận đang có hiện
tượng chim yến nuôi được xác định bị nhiễm virus H5N1 trong thời gian gần đây.
Tuy nhiên, Ban chỉ đạo đánh giá không thể chủ quan và Khánh Hòa cần sớm xây dựng
kịch bản, kế hoạch ứng phó kịp thời.
Tại thời điểm này, Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến sào
Khánh Hòa đang quản lý và khai thác 156 hang yến trên các đảo, 11 cơ sở nuôi yến
trên đất liền, đồng thời tư vấn kỹ thuật cho 18 cơ sở nuôi yến của dân. Bên cạnh
đó, Khánh Hòa còn có 33 cơ sở nuôi của các tổ chức, cá nhân khác. Hầu hết các cơ
sở nuôi yến nằm trong khu dân cư, tập trung tại thành phố Nha Trang và hai huyện
Diên Khánh, Khánh Vĩnh.
Ông Lê Hữu Hoàng cho rằng ngoài các yếu tố thuận lợi về tự nhiên, như các
hang yến nằm biệt lập ngoài biển nên nguy cơ
lây nhiễm thấp, môi trường nước
biển có độ sát khuẩn cao, yến tự nhiên có hệ miễn dịch tốt... Công ty còn triển
khai các
biện pháp theo dõi đàn yến trong hang bằng hệ thống camera, thời gian
gần đây đã tăng cường công tác
tiêu độc,
khử trùng và triển khai đồng bộ các quy
trình xử lý vệ sinh ở những cơ cở nuôi yến.
Theo ông Phạm Hùng, Phó giám đốc Phân viện Thú y miền Trung (trụ sở tại thành
phố Nha Trang- Khánh Hòa), qua xét nghiệm và phân tích các mẫu bệnh phẩm của
chim yến chết ở tỉnh Ninh Thuận, có khả năng chim yến nhiễm virus và chết rất
nhanh, nên nếu xảy ra ở Khánh Hòa rất khó quản lý khi chim yến chết và rơi rớt ở
ngoài tự nhiên, đây là yếu tố đáng lo ngại vì nguy cơ lây nhiễm, phát tán rất
cao. Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cần thống kê, nắm rõ địa chỉ từng cơ sở
nuôi yến để quản lý chặt chẽ, lưu tâm đến lực lượng lao động trực tiếp nuôi yến,
có biện pháp bảo hộ khi tiếp xúc yến nuôi, khám sức khoẻ cho họ theo định kỳ.
Ông Lê Đức Vinh, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa giao Chi cục Thú y
địa phương tiến hành rà soát tất cả các cơ sở nuôi yến trên địa bàn toàn tỉnh để
thực hiện các biện pháp giám sát, quản lý chặt chẽ; triển khai sớm việc tiêu độc
khử trùng các điểm nuôi; khuyến cáo các cơ sở nuôi yến cần sớm khai báo những
hiện tượng bất thường ở chim yến và bảo vệ tốt sức khoẻ người trực tiếp nuôi
yến; phát hiện kịp thời các trường hợp chim yến chết để làm rõ nguyên nhân và có
biện pháp phòng chống hiệu quả. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Khánh Hòa phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên
Yến sào Khánh Hòa sớm quy hoạch các vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh; nghiên
cứu, đề xuất các biện pháp, mô hình quản lý nghề nuôi chim yến để phát triển
nghề bền vững./.