Chủ động phòng tránh tái phát viêm xoang mạn tính

Trong thực trạng môi trường ô nhiễm như hiện nay, tỉ lệ người mắc bệnh viêm xoang, đặc biệt là viêm xoang mạn tính, ngày một cao.

15.6051
Mỗi khi thời tiết giao mùa hay trở lạnh, những bệnh nhân này lại cánh cánh nỗi lo bệnh sẽ tái phát. Cách tốt nhất để hạn chế tối đa những cơn viêm cấp tái phát chính là chủ động phòng bệnh.
 
Phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang

Đây là một trong những lời khuyên mà các chuyên gia về tai mũi họng thường khuyên bệnh nhân nhằm phòng tránh tái phát căn bệnh viêm xoang mạn tính. Những chiếc khẩu trang có thể giúp người đeo ngăn chặn được khói bụi, ô nhiễm và vi khuẩn tấn công niêm mạc mũi xoang, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm tại hệ thống xoang mũi. Và khi thời tiết đang chuyển sang mùa lạnh, sức đề kháng của cơ thể suy giảm thì việc phòng bệnh bằng cách đeo khẩu trang càng trở nên cần thiết.

Xuất phát từ mong muốn nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng bệnh và nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, nhãn hàng Thông Xoang Tán Nam Dược đã tổ chức chương trình "Chủ động phòng tránh tái phát trong viêm xoang mạn tính". Chương trình đã trao tặng hơn 15.000 chiếc khẩu trang cho hơn 10.000 nữ dược sĩ tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Tham gia chương trình với tư cách là đại diện nhãn hàng, MC Tuấn Tú chia sẻ: "Khi nhận lời mời tham gia chương trình, Tú rất hào hứng vì Tú nghĩ rằng đây là chương trình có ý nghĩa, thể hiện tính trách nhiệm của nhãn hàng đối với cộng đồng. Bản thân là con trai, Tú từng rất "lười" mang khẩu trang. Nhưng từ ngày mắc bệnh viêm xoang mạn tính, đi khám được bác sĩ tư vấn, Tú không dám lơ là việc đeo khẩu trang nữa. Và Tú mong muốn được chia sẻ lời khuyên này đến tất cả mọi người. Hiện tại, dù bệnh viêm xoang của Tú đã khỏi, Tú vẫn đều đặn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và chăm chỉ uống thuốc phòng tái phát khi thời tiết chuyển mùa".

Không chỉ có 10.000 người cùng chung sức

Khi được nhận những chiếc khẩu trang từ MC Tuấn Tú, chị Thủy, nhà thuốc số 6, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, xúc động cho biết: "Do làm việc trong lĩnh vực dược nên tôi hay chủ quan với chính sức khỏe của mình. Được nhãn hàng "nhắc nhở" như thế này, chắc chắn tôi sẽ lưu ý chăm sóc bản thân hơn".

Cùng chung cảm nghĩ với chị Thủy, hơn 10.000 dược sĩ tại các nhà thuốc trên toàn quốc cũng ủng hộ chương trình kèm theo lời hứa sẽ không chỉ có 10.000 người mà thông điệp của chương trình sẽ đến được với hàng triệu người trên toàn quốc.

Thông tin cần biết:

Thuốc thảo dược Thông Xoang Tán Nam Dược điều trị viêm xoang mạn tính - Ngăn ngừa tái phát.
Chỉ định: Điều trị viêm xoang cấp và mạn tính, viêm mũi dị ứng có các triệu chứng: đau nhức, ê ẩm vùng đầu trán, sổ mũi, nghẹt mũi.
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ có thai.
Liều dùng: Uống 6-8 viên/ngày chia làm 2 lần.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Tư vấn: 043.995.3901; Website: http://viemxoang.vn.
Số giấy tiếp nhận HSĐKQC của Cục QLD- Bộ Y tế: 0240/12/ QLD-TT.

AloBacsi.vn
Theo Tuổi trẻ


0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]