Chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt

15.6004

Khi các cơ quan chức năng ập vào kiểm tra, "lương y" Nguyễn Thị Út cùng hai đồng nghiệp đang chữa trị cho khoảng 10 bệnh nhân bằng cách sờ, vuốt những chỗ đau.

Tối 16/10, Thanh tra Sở Y tế TP HCM bất ngờ kiểm tra một cơ sở chữa trị bệnh ở quận Bình Thạnh, do bà Út làm chủ. Khi cơ quan chức năng xuất hiện, những bệnh nhân đang điều trị tại đây vội vàng rút lui.

Khi được yêu cầu trình giấy phép và bằng cấp chuyên môn, “lương y” cho biết đã tự nghiên cứu phương pháp chữa trị bệnh bằng nhân điện và thực hành. Không chỉ chữa trị, bà còn hướng dẫn cho người khác mở những “đại huyệt” trong cơ thể để tống bệnh ra ngoài.

Cho rằng phương pháp này hữu hiệu, bà Út minh chứng bằng việc tự trị khỏi bệnh tiểu đường cho bản thân. “Những người bị tổn thương do tai nạn giao thông cũng được tôi chữa khỏi”, bà phân trần.

Theo nhiều bệnh nhân, bà Út cùng các đồng nghiệp cam đoan chữa lành những bệnh ung thư, viêm xoang, tiểu đường... chỉ bằng cách đặt tay lên đầu hoặc chỗ bị đau, kèm với động tác sờ vuốt.

Khẳng định phương pháp điều trị bằng nhân điện hoàn toàn chưa được công nhận và cũng chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy điện từ người phát ra có thể chữa khỏi chứng nan y, Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản, yêu cầu các “lương y” chấm dứt tụ tập trị bệnh, đồng thời không được đi giảng dạy cách chữa này cho người khác.

Thiên Chương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]