Chữa bệnh bằng cách... vẽ tranh

London mới đây đón chào một triển lãm đặc biệt, với những bức vẽ do các bệnh nhân nặng tạo ra trong những khóa trị liệu nghệ thuật từ khắp nước Anh.

15.5416

Triển lãm mang tên Healing Mind: Art Therapy and the Body, được tổ chức tại Gallery Together Our Space, nhằm mang lại cho công chúng cái nhìn rõ hơn về cảm nhận của những người tàn tật hoặc ốm nặng khi đối mặt với sự đe dọa sự sống hay sự suy nhược.

Bức Bạn bè chung của chúng tôi.

"Theo truyền thống, trị liệu bằng tranh thường dùng cho những dịch vụ tâm lý, với các bệnh nhân bị các trục trặc tinh thần. Nhưng chúng tôi cũng đã làm rất nhiều việc với những bệnh nhân ở dạng khác, có các vấn đề về thể chất như bị tổn thương trong các tai nạn xe hơi, đột quỵ, đa xơ cứng..., tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến cuộc đời bạn".

Trị liệu nghệ thuật giúp cho các bệnh nhân - khách hàng - cách chấp nhận tình huống, và học cách chấp nhận thực tại mới, như hội chứng đau đột ngột ảnh hưởng đến Thomas vào một ngày khi đang chơi với anh trai, hay cơn đột quỵ mà Ann phải chịu 6 tháng sau cái chết của người chồng vũ phu.

Bức Đi thuyền buồm tới Philadelphia.

Với những người bệnh nặng hoặc tàn tật, cuộc sống đã đảo lộn đến mức những quy luật cũ khi họ còn khỏe mạnh hầu như không còn giá trị. Họ bị tước mất tự do làm những thứ mà bình thường vẫn làm. Vì thế, trị liệu nghệ thuật mang lại giải pháp cho các vấn đề của họ, mà ít tính y học hơn.

Những khóa trị liệu như vậy đã chứng tỏ chúng tốt cho các bệnh nhân. "Nó cho họ cảm giác được trao quyền, vì họ đang được đối xử như các họa sĩ được làm điều gì đó, chứ không phải là bệnh nhân phải làm điều gì đó", Vat Huet, Giám đốc độc quyền của Hiệp hội trị liệu nghệ thuật Anh, nhận định.

T. An (theo Telegraph)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]