Chuyên gia nước ngoài hướng dẫn cách làm móng chân voi cho cán bộ trung tâm. 
 Bỏ thuốc vào mía cho voi ăn.

 

 

 Điều tra vết thương ở đuôi voi YDor bị thương do voi rừng tấn công.

 Khu vực chăm sóc voi sau khi phục vụ du lịch.

Cán bộ trung tâm chụp lưu niệm với voi và quản tượng sau kỳ khám định kỳ 

Khám viêm chân voi. 

Đo nhiệt độ của voi. 

 

 

 Kiểm tra nhịp mạch voi.

Tắm và giúp voi ngâm thuốc chữa vết thương ở chân 
Cán bộ trung tâm và chuyên gia nước ngoài khám, chăm sóc cho voi. 

Từ đầu năm tới nay, đàn voi nhà Đắk Lắk không ngừng sụt giảm. Voi đực 35 tuổi Book Khăm (Quản tượng: Y Thái/ Chủ sở hữu: Đặng Văn Long) chết tháng 1.2015; voi đực 29 tuổi Khăm Thưng (Y K tấc Êban/ Y Đôn Êban) chết tháng 3.2015; voi đực Khăm Phui 31 tuổi (Y Thư/ Y Thư) chết tháng 3.2015; voi cái 41 tuổi Na Liêng (Y Tim Rya/ Cty CPTM & DL Buôn Đôn) chết tháng 4.2015… Tính đến tháng 5.2015, tổng số voi nhà của Đắk Lắk chỉ còn lại 44 con.