Chữa bệnh đau mắt đỏ cho bé chỉ hai ngày là khỏi

(Cách chữa bệnh) - Nhờ có cách chữa hiệu quả mà chỉ sau hai ngày bé Zin nhà mình đã khỏi bệnh đau mắt đỏ, có thể tới lớp đi học bình thường…

15.6219

Trong thời tiết khô hanh của mùa thu này dịch đau mắt đỏ đang lây lan với tốc độ khủng khiếp. Ở cơ quan mình, phòng làm việc có 10 người thì hiện nay đã có 5 người mắc bệnh đau mắt đỏ. Căn bệnh này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại khiến người bệnh vô cùng khó chịu.

Người lớn mắc bệnh này đã khổ, các con bị đau mắt đỏ lại càng khổ hơn. Sợ nhất là ở lớp học nhiều gia đình không biết con bị đau mắt vẫn cho đi học, nên dễ lây lan ra các bé khác.

Zin nhà mình cũng bị lây bệnh đau mắt đỏ từ các bạn trong nhà trẻ. Thằng bé mới hơn 3 tuổi, đi học về bé vẫn bình thường nhưng khi mình rửa mắt cho con mới thấy mắt bé có rất nhiều ghèn mắt. Mình lấy nước ấm lau đi thì 5 phút sau lại có ghèn mắt, con bắt đầu kêu đau mắt.

Nhờ có cách chữa hiệu quả mà chỉ sau hai ngày bé Zin nhà mình đã khỏi bệnh đau mắt đỏ, có thể tới lớp đi học bình thường… Ảnh minh họa

Bà nội thấy bé bị đau mắt đỏ thì nói phải đi xin lá dâu đắp vào mắt cho con. Tuy nhiên, giữa lòng Hà Nội thế này thì lấy đâu ra lá dâu? Mình lo lắng chạy vội sang nhà hàng xóm là bác sĩ tại bệnh viện Bạch Mai thì được anh khuyên mình không nên đắp các loại lá cho con, dễ làm bệnh tình trầm trọng hơn.

Cách tốt nhất là ra hiệu thuốc mua nước muối sinh lý để tra mắt cho con hàng ngày, đồng thời cần vệ sinh tay chân, nơi ở cho con sạch sẽ, không cho trẻ dụi mắt. Ngoài ra khi con có ghèn mắt thì phải nhẹ nhàng lấy ngay lúc ướt, tránh để khô, khi lấy ghèn mắt sẽ gây đau đớn cho con.

Mình về nhà lau rửa chân tay cho con thật sạch sẽ, nhất là không cho con xem ti vi hay chơi ipad như mọi hôm nữa. Mình cũng cho con ăn uống đầy đủ chất, tăng cường sức đề kháng cho bé chống chọi với bệnh tật. Cứ khoảng 10 phút mình lại dùng gạc sạch chấm nước cất để lau sạch ghèn mắt cho con.

Nhờ vào việc quan tâm và chăm sóc con như vậy mà ngày hôm sau mắt bé Zin đã đỡ đau hẳn, đến hết ngày hôm sau nữa thì con khỏi. Thì ra cách chữa cũng tương đối đơn giản, không cần thuốc thang nhiều, chỉ cần mẹ ở bên giữ sạch tay chân, cơ thể, không cho con dụi mắt và chăm sóc cho sức khỏe của con thôi.

Hy vọng những kinh nghiệm của mình có thể giúp ích cho các mẹ trong việc chữa đau mắt đỏ cho bé trong mùa dịch này nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]