Chữa bệnh hôi nách bằng cách tự nhiên

Hôi nách khiến chúng ta mất tự tin, bối rối trong giao tiếp hàng ngày, rất bất tiện cho công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Hãy thử những mẹo dưới đây

15.5962

Theo Vnepxress, bệnh tăng tiết mồ hôi vùng nách (hay còn gọi là hôi nách) là một bệnh khá thường gặp. Bệnh tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, trở ngại trong giao tiếp. Đây là bệnh có tính chất di truyền nên có thể nhiều người trong gia đình cùng bị, tuy nhiên bệnh này không lây. Tùy theo thể bệnh và tùy theo từng người mà bệnh có thể bị nhiều vào mùa hè, mùa thu hoặc mùa đông.

Nguyên nhân của bệnh là do tuyến mồ hôi vùng nách (gồm cả tuyến mồ hôi lớn và tuyến mồ hôi nhỏ) hoạt động quá mạnh, gây tăng tiết mồ hôi đồng thời có yếu tố vi khuẩn trên da làm mùi trở nên khó chịu. Về bản chất, đây là những tuyến sinh lý bình thường mà ai cũng phải có, nhưng ở những người bị hôi nách tuyến này hoạt động quá mạnh.

Cách hay xử lý vấn đề hôi nách

Sức khỏe & đời sống cho biết, để hạn chế tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số mẹo nhỏ như sau:

- Sử dụng sản phẩm chống mồ hôi và khử mùi: có thể dùng chúng khi ra khỏi nhà, phải giao tiếp thường xuyên để hạn chế mồ hôi ra nhiều, đồng thời mang lại mùi hương dễ chịu.

- Vệ sinh cơ thể sạch sẽ mỗi ngày: Cơ thể sạch sẽ, thông thoáng sẽ làm mồ hôi ra ít hơn.

- Lựa chọn quần áo có chất liệu thoáng mát, rộng rãi: Điều này cũng giúp vùng dưới cánh tay hạn chế ra mồ hôi.

- Hạn chế ăn cay: Ăn nhiều thực phẩm, gia vị cay sẽ làm kích thích các tuyến mồ hôi, không những thế còn gây ra mùi khó chịu.

- Hạn chế rượu, bia, trà và cà phê: Các đồ uống này cũng làm các tuyến mồ hôi bị kích thích và tiết ra nhiều hơn.

- Dùng lá trầu không: Rửa sạch lá trầu không, giã nhuyễn rồi xát vào vùng dưới cánh tay. Cách này sẽ làm cho mồ hôi dưới cánh tay ra ít hơn, ngoài ra còn giúp hạn chế mùi khó chịu.

- Dùng gừng tươi: Dùng nước gừng tươi thoa vào vùng dưới cánh tay mỗi ngày sẽ làm ức chế quá trình ra mồ hôi.

Nếu các mẹo trên không mang lại tác dụng và không thể thay đổi được tình trạng ra nhiều mồ hôi ở nách, bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế. Ra nhiều mồ hôi cũng là triệu chứng của rất nhiều bệnh như bệnh tim, cường giáp, hạ đường huyết, bệnh bạch cầu… Bởi vậy, không nên chủ quan với điều này.

Tham khảo thuốc:

Natriclorid: Dùng nhỏ rửa mắt, rửa mũi. Bụi bẩn do đi xe máy nhiều, ghèn rỉ mắt. Ngứa mắt, mỏi mắt, khô rát mắt. Phòng ngừa bệnh dịch về mắt. Trị sổ mũi, nghẹt mũi.

Trà Mi

Nên đọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]